1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cựu chánh án tới tòa với tư cách bị cáo

Xuân Duy

(Dân trí) - Theo cáo buộc, cựu Chánh án, Phó Chánh án huyện Châu Thành đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để cấp dưới "qua mặt" tham ô hơn 1,8 tỷ đồng.

Ngày 2/11, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Lâm (cựu Chánh án TAND huyện Châu Thành) và Ðỗ Thanh Bình (cựu Phó Chánh án TAND huyện Châu Thành) cùng mức án một năm tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ án, hồi tháng 7, Nguyễn Hoàng Sơn (cựu kế toán TAND huyện Châu Thành) bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 15 năm về tội tham ô tài sản.

Cựu chánh án tới tòa với tư cách bị cáo - 1

TAND huyện Châu Thành.

Theo hồ sơ, Sơn được giao nhiệm vụ lập danh sách cán bộ, công chức lãnh lương hàng tháng, trình chánh án (chủ tài khoản) ký duyệt để gửi cho kho bạc huyện.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Sơn đã lập danh sách cán bộ công chức vượt số lượng biên chế để chiếm đoạt tiền lương và các khoản phụ cấp. Ngoài việc sử dụng tài khoản của mình, Sơn còn mượn tài khoản các cán bộ trong cơ quan để nhận tiền rồi nhờ họ rút đưa cho mình.

Với thủ đoạn này, từ năm 2013 đến 2019, Sơn đã chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng của kho bạc nhà nước huyện Châu Thành.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 6/2013 đến tháng 2/2016, ông Nguyễn Duy Lâm đã ký duyệt 66 danh sách cán bộ để Sơn chiếm đoạt hơn 761 triệu đồng. Từ tháng 2/2016 đến tháng 9/2018, ông Đỗ Thanh Bình được ủy quyền của chánh án ký duyệt danh sách để Sơn chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng.

Cáo trạng nêu cả hai không thực hiện đúng nhiệm vụ, không làm hết trách nhiệm của chủ tài khoản, của lãnh đạo có trách nhiệm trong quản lý hoạt động tài chính của đơn vị dẫn đến việc Sơn đã chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 1,8 tỷ đồng.