1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Cựu cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị Hà Đông bị bắt

Hải Nam

(Dân trí) - Mặc dù không có nhiệm vụ, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và làm sổ đỏ nhưng Hưng lợi dụng vị trí công việc đang làm, đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 24/1, Công an quận Hà Đông, Hà Nội, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Mạnh Hưng (cựu cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hà Đông) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, năm 2023, Công an quận Hà Đông tiếp nhận nhiều trình báo của người dân, tố cáo Hưng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, anh H. (trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) có một mảnh đất nông nghiệp diện tích 136m2. Thông qua mối quan hệ xã hội, anh H. biết Hưng và nhờ cựu cán bộ chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hưng báo giá tiền công là 3,5 triệu đồng/m2, chưa bao gồm tiền thuế đất nộp vào ngân sách. Anh H. đồng ý.

Cựu cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị Hà Đông bị bắt - 1

Bị can Vương Mạnh Hưng (Ảnh: ANTĐ).

Sau đó, với lý do cần tiền lo việc, Hưng yêu cầu anh H. 3 lần chuyển cho mình tổng 350 triệu đồng. Tuy nhiên, suốt gần một năm sau, anh H. không thấy có tiến triển gì nên tố cáo Hưng.

Một bị hại khác ở quận Thanh Xuân tố cáo bị Hưng chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Theo đó, anh N. nhận xây nhà cho một cặp vợ chồng trên địa bàn quận Hà Đông. Thửa đất thuộc quận nội thành nên chỉ được xây dựng 4 tầng, mật độ xây dựng không quá 70% diện tích đất. Anh N. thỏa thuận với chủ nhà sẽ lo xin cấp phép xây dựng vượt tầng, điều chỉnh mật độ xây dựng.

Anh N. sau đó liên lạc với Hưng và được cam kết có thể giải quyết với chi phí 50 triệu đồng để "gặp các bên liên quan".

Khoảng 10 ngày sau, Hưng thông báo cho anh N. cần thêm chi phí 270 triệu đồng để lo thủ tục giấy phép xây dựng, giấy phép xây vượt tầng; còn xử lý mật độ xây dựng hết 340 triệu đồng. Anh N. đồng ý và chuyển cho Hưng thêm 610 triệu đồng.

Chờ mãi không có giấy phép, anh N. yêu cầu Hưng trả lại tiền. Hưng hứa hẹn sẽ trả tiền trong tháng 2/2023.

Tuy nhiên, sau đó anh N. chỉ được trả 50 triệu đồng, số tiền 610 triệu đồng Hưng không thể khắc phục được. Anh N. đã tố giác Hưng.

Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông xác định Vương Mạnh Hưng có dấu hiệu bỏ trốn, nhiều lần triệu tập nhưng không lên cơ quan công an. Ngày 18/4/2023, Hưng bị buộc thôi việc.

Ngày 23/1, Công an quận Hà Đông bắt giữ Vương Mạnh Hưng tại địa bàn quận Hà Đông.

Tại cơ quan điều tra, Hưng thừa nhận hành vi phạm tội. Bị can khai vì cần tiền chi tiêu cá nhân nên nảy sinh ý định lừa đảo.