1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Cướp vàng của thân nhân người bệnh

(Dân trí)- Lợi dụng lúc người nhà bệnh nhân đi ra chỗ khu vực vắng người, Phong và Sang thường ngồi “canh me” chờ thời cơ, rồi ra tay cướp tài sản của “con mồi”.

Ngày 9/8, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng Nguyễn Trọng Phong và Đặng Văn Sang (cùng 18 tuổi, trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) về hành vi “cướp tài sản”.

Trước đó, vào khoảng tháng 6 và cuối tháng 7/2012, hai đối tượng trên thường xuất hiện tại khu vực Bệnh viện Đa khoa huyện Ia Grai để hành nghề cướp giật. Chúng thường nhằm vào người nhà của những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, lợi dụng lúc họ ra chỗ khu vực vắng vẻ là ra tay cướp tài sản trên người.

Đối tượng Nguyễn Trọng Phong
Đối tượng Nguyễn Trọng Phong

Các đối tượng Phong và Sang đã bị cơ quan công an tóm sau khi thực hiện thành công 2 vụ cướp 1 sợi dây chuyền 1 chỉ vàng 18K và 1 sợi dây chuyền 2,5 chỉ vàng 25k của chị Hoàng Thị Hợi (28 tuổi, trú tại xã Ia Bă, Ia Grai) và anh Siu Hênh (17 tuổi, trú xã Ia O, Ia Grai). 
 
Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, chúng còn khai đã “hợp sức” với nhau thực hiện trót lọt 7 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn huyện.

Hiện cơ quan điều tra, Công an huyện Ia Grai đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Thiên Thư