1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An:

Cướp tiệm vàng lấy tiền mua xe máy ra oai với bạn bè

(Dân trí) - Đi ngang qua tiệm vàng thấy vắng chủ, Cương nảy sinh ý định cướp vàng để bán lấy tiền mua xe máy ra oai với bạn bè.

Sáng ngày 29/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Cương (SN 1994, ngụ xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ) về tội trộm cắp tài sản.

“Do lời khai của đối tượng còn nhiều mâu thuẫn nên cơ quan điều tra đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để đưa đối tượng ra xét xử đúng người đúng tội. Ở địa phương, Cương cũng là đối tượng nằm trong diện theo dõi của cơ quan chức năng vì nhiều lần gây rối trật tự công cộng”, nguồn tin của Công an huyện Đức Hòa cho biết thêm.

Đối tượng Cương (ảnh cơ quan công an cung cấp)
Đối tượng Cương (ảnh cơ quan công an cung cấp)

Trước đó, vào khoảng 12h, ngày 14/6/2016, Cương thuê xe máy đi đến thị trấn Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để mượn tiền tiêu xài cá nhân. Khi đến ngã tư Hậu Nghĩa, Cương xuống xe đi bộ vào chợ Bàu Trai.

Khi đi ngang tiệm vàng Kim Huệ (thị trấn Hậu Nghĩa), thấy không người trông coi, Cương vào tiệm, cạy cửa tủ kính lấy một mâm đựng vàng bên trong có 32 chiếc vòng vàng 18K (6,1 tuổi, trọng lượng 3,5 lượng).

Lúc Cương đang vơ vét tài sản và chuẩn bị bỏ trốn thì anh Nguyễn Phú Quý (chủ tiệm vàng) từ phía dưới tiệm đi lên phát hiện, truy hô. Do quá bất ngờ nên đối tượng nhanh chóng bị anh Quý không chế và mời công an xã đến xử lý.

Tại cơ quan điều tra, Cương khai nhận do cần tiền mua xe máy xịn để ra oai với bạn bè nên mới dẫn đến hành vi đi cướp tiệm vàng. Cương cũng khai chỉ tình cờ đi ngang qua khu vực tiệm vàng Kim Huệ, thấy chủ tiệm vắng mặt nên mới nảy sinh ý định trộm vàng, không có chủ đích từ trước. Tuy vậy, lời khai của đối tượng còn nhiều mâu thuẫn nên cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra thêm.

Ước tính ban đầu, giá trị tài sản Cương trộm của tiệm vàng Kim Huệ có giá trị khoảng 80 triệu đồng.

Xuân Hinh