1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Cuồng ghen, người đàn ông đâm tình địch và người yêu thương vong

Thúy Diễm

(Dân trí) - Phát hiện người yêu đang nằm trên giường với một người đàn ông khác, Hiến nổi cơn ghen xách dao đâm túi bụi vào hai người này khiến người phụ nữ tử vong, người đàn ông thương tích nặng.

Ngày 28/4, tại tỉnh Đắk Lắk, TAND cấp cao Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Lồi Văn Hiến (39 tuổi, ngụ xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) về tội Giết người.

Cuồng ghen, người đàn ông đâm tình địch và người yêu thương vong - 1
Bị cáo Lồi Văn Hiến tại phiên tòa phúc thẩm.

Trước đó, ngày 5/2, TAND tỉnh Đắk Lắk đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hiến tù chung thân về tội danh này. Sau phiên tòa, Hiến đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo trạng, từ năm 2014, Hiến có quan hệ tình cảm và chung sống với chị Nguyễn Thị H. (42 tuổi) như vợ chồng tại phường Tân Thành (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Tháng 5/2020, do có mâu thuẫn nên Hiến đã dọn ra ngoài thuê phòng trọ để ở riêng. Sau đó, Hiến biết được thông tin chị H. có mối quan hệ tình cảm với ông Lê Văn L. (47 tuổi, ngụ thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút).

Khoảng 13h30 ngày 16/7/2020, Hiến về nhà chị H. thì phát hiện chị H. đang nằm ôm ông L. trong phòng ngủ nên nổi cơn cuồng ghen. Lập tức, Hiến chạy xuống nhà lấy một con dao nhọn và một cái búa để phá cửa phòng xông vào.

Lúc này, chị H. chạy tới ngăn cản thì bị Hiến dùng dao đâm đổ gục xuống nền nhà. Chưa dừng lại, Hiến xông vào đâm ông L. 4 nhát vào người.

Bị đâm, ông L. cố gắng lết ra ngoài thì tiếp tục bị Hiến dùng cây kim loại đánh vào mặt. Sự việc được người dân phát hiện đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích nặng chị H. đã tử vong, còn ông L. bị thương nặng với tỷ lệ 68%.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã bác đơn kháng cáo và tuyên phạt Lồi Văn Hiến y án chung thân về tội Giết người.