1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cửa hàng trưởng kinh doanh xe máy điện tham ô gần 1 tỷ đồng

Sơn Nhung

(Dân trí) - Do cần tiền cá độ bóng đá qua mạng, Lê Đặng Anh Thuận (ở Tây Ninh) nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền bán xe máy điện của 2 cửa hàng.

Ngày 18/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can Lê Đặng Anh Thuận (32 tuổi, ngụ xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu) về tội Tham ô tài sản.

Thuận từng là cửa hàng trưởng tại 2 cửa hàng kinh doanh xe máy điện VinFast ở TP Tây Ninh và thị xã Trảng Bàng.

Cửa hàng trưởng kinh doanh xe máy điện tham ô gần 1 tỷ đồng - 1

Lê Đặng Anh Thuận tại cơ quan công an (Ảnh: Sơn Nhung).

Do cần tiền cá độ bóng đá qua mạng, Thuận nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền bán xe máy điện của 2 cửa hàng. Khi khách đến mua xe máy điện, Thuận yêu cầu khách trả tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân cho anh ta.

Để tránh bị công ty phát hiện, Thuận không nhập thông tin vào hệ thống của công ty mà copy hóa đơn giá trị gia tăng và chỉnh sửa lại thông tin giao cho khách hàng. Với cách thức làm như trên, trong 11 tháng, Thuận đã bán 34 xe máy điện, tham ô gần 1 tỷ đồng.

Sợ bị phát hiện, ngày 23/12/2022, Thuận nghỉ việc, bỏ trốn. Đến giữa tháng 4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh phát hiện Thuận đang lẩn trốn ở huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, nên bắt khẩn cấp.

Tại cơ quan công an, Thuận đã thừa nhận hành vi sai trái của mình.