1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

CSGT bắt đối tượng vận chuyển thuốc nổ cùng số lượng tiền lớn

(Dân trí) - Trên đường vận chuyển thuốc nổ đi tiêu thụ, đối tượng Phúc đã bị lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông 1-46 (CSGT dẫn đoàn, thuộc Phòng CSGT CA tỉnh) bắt giữ.

Đối tượng Lê Hữu Phúc tại công an.
Đối tượng Lê Hữu Phúc tại công an.

Sáng 18/1/2015, Thiếu tá Lê Anh Hào - Đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông 1-46 (thuộc Phòng CSGT CA tỉnh) cho PV Dân trí biết, qua công tác nắm tình hình, Đội TTKSGT 1-46 nắm bắt có đối tượng Lê Hữu Phúc (SN 1960, trú khối 9, phường Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai, Nghệ An) có hành vi buôn bán thuốc nổ trái phép.

Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về hoạt động của đối tượng, trong hai ngày 15-16/1/2015, Đội TTKSGT 1-46 đã bố trí lực lượng theo dõi, mật phục để bắt giữ.

Tang vật là thuốc nổ gần 10kg do Phúc mang đi để tiêu thụ thì bị bắt.
Tang vật là thuốc nổ gần 10kg do Phúc mang đi để tiêu thụ thì bị bắt.

Theo đó, vào lúc 10h30’, ngày 16/1/2015, tại đoạn đường liên thôn thuộc địa bàn xóm 12, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu - tổ công tác đã phát hiện đối tượng đi xe mô tô mang biển số 37L1-096.52 có biểu hiện nghi vấn và đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, Đội TTKSGT 1-46 phát hiện đối tượng Phúc vận chuyển 4 túi nilon màu trắng trong đó có chưa 10 thỏi thuốc nổ có trọng lượng gần 9kg cùng 23,9 triệu đồng.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản bàn giao đối tượng cùng tang vật cho CA huyện Quỳnh Lưu tiếp tục điều tra làm rõ.

Tang vật là thuốc nổ gần 10kg do Phúc mang đi để tiêu thụ thì bị bắt.
Chiếc xe khách mang biển số Lào được bắt giữ khi vận chuyển số lượng hàng hoá lớn không có giấy tờ hợp pháp với 555kg nghi gỗ trắc được bắt giữ.

Trong một diễn biến khác, trước đó vào hồi 12h15’, ngày 13/1/2015, qua công tác nắm tình hình, TTKSGT 1-46 phát hiện và bắt giữ xe khách mang biển số Lào 6789, do Nguyễn Ngọc Đồng (SN 1977, trú xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển có nhiều nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT 1-46 phát hiện trên xe khách này vận chuyển một số lượng hàng hoá mỹ phẩm gồm: 520 chai sữa tắm, gần 100 lọ dầu gội đầu, gần 150 lốc sữa rửa mặt, hơn 50 can nước xả vải và rửa chén, trên 500 thỏi son môi. Tất cả số hàng hoá mỹ phẩm này có nguồn gốc do nước ngoài sản xuất. Tổng giá trị số hàng mỹ phẩm nói trên ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Tiếp tục kiểm tra dưới đáy thùng xe, lực lượng chức năng phát hiện 555kg nghi gỗ trắc. Điều đáng nói, tất cả lô hang nói trên lái xe đều không xuất trình được giấy tờ có hợp pháp.

Hiện cả hai vụ việc nêu trên, Đội TTKSGT 1-46 đã lập biên bản tang vật cùng đối tượng cho cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.

Nguyễn Phê