1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh

Công an vận động thành công đối tượng trốn truy nã 24 năm ra đầu thú

(Dân trí) - Sau 24 năm lẩn trốn, đối tượng bị truy nã do thực hiện hàng loạt các phi vụ trộm cắp vừa được cơ quan công an vận động ra đầu thú.

Công an vận động  thành công đối tượng trốn truy nã 24 năm ra đầu thú - 1

Công an vận động đối tượng trốn truy nã 24 năm ra đầu thú (ảnh minh họa)

 Theo thông tin từ Công an TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh lúc sáng nay (15/1), đơn vị vừa vận động thành công Phạm Văn Chín (SN 1973, ở tổ 10, khu Lạc Thanh, phường Yên Thanh, TP Uông Bí), đối tượng bị truy nã ra đầu thú sau 24 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ tại cơ quan công an, trong khoảng thời gian từ năm 1996 đến 1997, trên địa bàn TP Uông Bí xảy ra hàng loạt các vụ trộm cắp tài sản của người nước ngoài và người dân.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc điều tra và xác định thủ phạm là Phạm Văn Chín và một số đồng bọn. Tuy nhiên, Chín đã bỏ trốn vào tận huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa sinh sống từ đó cho đến nay.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh truy nã theo Quyết định truy nã số 237/QĐTN ngày 18/7/1996 về tội “Trộm cắp tài sản” và Quyết định truy nã số 312/QĐTN ngày 30/7/1997 về tội “Trộm cắp tài sản người nước ngoài”.

Đầu tháng 1/2020, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an TP Uông Bí phát hiện Phạm Văn Chín đã trở về thăm gia đình nên đã tổ chức tuyên truyền gia đình vận động Phạm Văn Chín ra đầu thú.

Đến ngày 13/1, Phạm Văn Chín đã đến Cơ quan CSĐT Công an thành phố đầu thú, chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của mình.

An Nhiên