1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Công an TPHCM mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm trước Tết nguyên đán

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Sáng 15/12, Công an TPHCM ra quân mở đợt cao điểm 2 tháng tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, trong 11 tháng đầu năm 2020, số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm, nhiều băng nhóm tội phạm hình sự, ma túy bị triệt xóa nhưng tình hình an ninh trật tự vẫn còn diễn biến phức tạp và các thế lực thù địch, phản động hoạt động chống phá với cường độ quyết liệt hơn.

Công an TPHCM mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm trước thềm Tết nguyên đán

Đợt ra quân lần này nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn các trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, các công trình trọng điểm quan trọng, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động phá hoại, khủng bố, biểu tình, gây rối an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội.

Công an TPHCM mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm trước Tết nguyên đán - 1
Lực lượng CSCĐ tham gia trực tiếp vào quá trình tuần tra, phòng chống tội phạm

Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự từ cơ sở, nâng cao hiệu quả phối hợp với lực lượng của các cục nghiệp vụ Bộ Công an, các sở, ban, ngành trong triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động phá hoại về an ninh chính trị, hoạt động của tội phạm tệ nạn xã hội.

Công an TPHCM mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm trước Tết nguyên đán - 2
Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại lễ ra quân
Công an TPHCM mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm trước Tết nguyên đán - 3
Đội hình nữ CSGT dẫn đoàn có mặt tại lễ ra quân

Theo Thiếu tướng Nam, các đơn vị phải tạo sự răn đe rõ rệt ngay từ khi ra quân, trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, kéo giảm tai nạn giao thông, hạn chế cháy nổ và gây rối trật tự công cộng.

CSCĐ biểu diễn võ thuật và các đơn vị xuất quân

"Công an thành phố quyết không để phát sinh các vụ bạo lực tập thể có sử dụng vũ khí trên đường phố gây mất an ninh trật tự, tạo môi trường trong sạch, an toàn để hướng đến thành công chung của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và để nhân dân yên tâm vui Xuân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021", Thiếu tướng Nam phát biểu.

Công an TPHCM mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm trước Tết nguyên đán - 4
Bộ Tư lệnh TPHCM có mặt tại lễ ra quân
Công an TPHCM mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm trước Tết nguyên đán - 5
Thiếu tướng Lê Hồng Nam động viên các lực lượng tham gia đợt ra quân

Tại lễ ra quân, Thiếu tướng Nam yêu cầu công an các quận, huyện tổ chức đấu tranh kiềm chế, kéo giảm án xâm phạm sở hữu (cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản), nâng tỷ lệ điều tra khám phá chung án hình sự, kéo giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu cho biết, các thế lực thù địch đã và đang lấy thành phố làm địa bàn để đẩy mạnh các hoạt động chống phá, tính chất tội phạm ngày càng manh động, các đối tượng phạm tội hoạt động tinh vi, xảo quyệt để đối phó với các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Công an TPHCM mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm trước Tết nguyên đán - 6
Lực lượng CSCĐ xuất quân sau buổi lễ
Công an TPHCM mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm trước Tết nguyên đán - 7
Các đơn vị xuất quân làm nhiệm vụ

Vì vậy, Công an thành phố phải nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng, chống các loại tội phạm. Lãnh đạo các đơn vị phải tập trung quyết liệt từ khâu nắm tình hình, điều tra cơ bản, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động chống phá, gây rối an ninh trật tự.

"Kiên quyết đấu tranh với những đường dây, băng nhóm tội phạm có tổ chức như tín dụng đen, xâm phạm sở hữu tài sản, ma túy, buôn lậu với phương châm thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui của dân là niềm vui của chính mình. Ở đâu để tội phạm lộng hành thì người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền ở đó phải chịu trách nhiệm", ông Châu nói.

Công an TPHCM mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm trước Tết nguyên đán - 8
Đợt ra quân kéo dài 2 tháng lần này của Công an TPHCM với mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết nguyên đán Tân Sửu 2021

Đợt ra quân cao điểm trấn áp tội phạm bắt đầu từ ngày 15/12/2020 đến ngày 28/2/2021.