1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Công an TP Cần Thơ nói về vụ 2 cán bộ trại tạm giam Long Tuyền bị khởi tố

Hoàng Tùng

(Dân trí) - Thiếu tá Đỗ Tiến Dũng đã cùng thuộc cấp lạm quyền, vi phạm quy định, để người bị tạm giam, tạm giữ tại trại tạm giam Long Tuyền gọi điện thoại ra ngoài.

Ngày 14/4, Công an TP Cần Thơ đã thông tin về việc 2 cán bộ Trại tạm giam Long Tuyền (quận Bình Thủy, Cần Thơ) bị khởi tố.

Công an TP Cần Thơ nói về vụ 2 cán bộ trại tạm giam Long Tuyền bị khởi tố - 1

Đại tá Hồ Trung Lập thông tin việc bắt cán bộ trại giam Long Tuyền (Ảnh: CTV).

Đại tá Hồ Trung Lập - Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết, thời gian qua Công an TP Cần Thơ đã phát hiện dấu hiệu sai phạm ở Trại tạm giam Long Tuyền. Qua công tác thanh tra, phát hiện Thiếu tá Đỗ Tiến Dũng (Đội trưởng đội quản giáo) và Thượng úy Nguyễn Duy Đạt (cán bộ Trại tạm giam) vi phạm về quy định trong giam giữ, lạm quyền trong thi hành công vụ, để người bị tạm giam, tạm giữ gọi điện thoại ra ngoài.

2 cán bộ vi phạm quy định đều thuộc thẩm quyền Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao. Ngày 12/4 vừa qua, VKSND tối cao khởi tố bị can, bắt tạm giam Thiếu tá Đỗ Tiến Dũng với tội danh lạm quyền trong thi hành công vụ.

Thượng úy Nguyễn Duy Đạt cũng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với cùng tội danh trên.

Sau khi khởi tố, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã khám xét nơi làm việc của các bị can tại Trại tạm giam Long Tuyền.

Như tin đã đưa, sáng 13/4, nguồn tin của phóng viên Dân trí xác nhận, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc, nơi ở và bắt tạm giam Thiếu tá Đỗ Tiến Dũng - Đội trưởng Trại tạm giam Long Tuyền (ở phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), thuộc Công an TP Cần Thơ.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cũng khởi tố nhưng cho tại ngoại một cán bộ trại tạm giam Long Tuyền tên là Đạt.

Ông Dũng và Đạt bị khởi tố để điều tra hành vi vi phạm khi tạo điều kiện cho người bị tạm giam, tạm giữ sử dụng điện thoại để gọi ra ngoài phạm vi trại.

Hiện Cơ quan điều tra VKSND tối cao tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Được biết, ông Dũng từng làm Trưởng Công an phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.