1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phạm nhân dùng vật nhọn tấn công cán bộ quản giáo Trại tạm giam Chí Hòa

Xuân Duy

(Dân trí) - Phạm nhân Nguyễn Bằng Việt Dũng liên tục có hành vi dùng vật nhọn tự chế tấn công, uy hiếp, gây thương tích cho cán bộ quản giáo và đánh người đang bị giam giữ.

Ngày 8/9, Tòa án Nhân dân TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thành (49 tuổi, ngụ TPHCM), Nguyễn Bằng Việt Dũng (46 tuổi, ngụ Sóc Trăng) cùng 3 năm tù và Phạm Đức Huy (31 tuổi, ngụ Đồng Nai) 2 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về giam giữ.

Phạm nhân dùng vật nhọn tấn công cán bộ quản giáo Trại tạm giam Chí Hòa - 1

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: X.D.).

Hồ sơ vụ án thể hiện, Dũng có nhiều tiền án, tiền sự các tội Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích, Trộm cắp tài sản, Chống người thi hành công vụ, Trốn khỏi nơi giam, Tàng trữ trái phép chất ma túy...

Cuối năm 2019, Công an TPHCM bắt Dũng về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy và tạm giam ở Trại tạm giam Chí Hòa. Trong thời gian chờ xét xử, Dũng nhiều lần bị kỷ luật khi dùng vật nhọn tự chế, tấn công, uy hiếp, gây thương tích cho cán bộ quản giáo và đánh người đang bị giam giữ.

Năm 2021, Dũng bị phạt mức án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy (đang chờ thi hành án).

Dũng, Thành và Huy cùng là phạm nhân ở Trại tạm giam Chí Hòa. Theo đó, năm 2019, Thành phạm tội Giết người và bị phạt tù chung thân, Huy bị phạt 7 năm tù về tội Lưu hành tiền giả. Quá trình tạm giam, Thành và Huy nhiều lần bị kỷ luật vì vi phạm quy định giam giữ.

Dũng và Thành ở chung buồng giam. Khoảng 9h ngày 6/1/2021, phạm nhân T. đưa nước sinh hoạt vào buồng giam thì Thành và Dũng nhờ phạm nhân này đem quần áo ra phơi.

Lúc này, T. xin ý kiến một cán bộ quản giáo đi phơi đồ nhưng không được chấp thuận. Khi T. trở lại buồng giam nói lại sự việc thì Thành chửi mắng. Thấy vậy, cán bộ quản giáo tới giải thích nhưng Thành không nghe và tỏ thái độ chống đối.

Tiếp đó, cán bộ quản giáo báo cáo sự việc lên cấp trên. Biết sự việc, đội trưởng đội quản giáo cùng một số cán bộ công an tới gặp Thành. Khi tới buồng giam, phát hiện cửa buồng bị Thành và Dũng dùng dây vải (xé từ chăn) buộc chặt.

Sau nhiều lần thuyết phục không thành, các cán bộ vào cưỡng chế thì Thành la lớn "cán bộ đánh người, cán bộ giết người". Cùng lúc đó, những phạm nhân ở các buồng lân cận cũng hùa theo kêu la...

Một số người quá khích còn đạp, đá cửa buồng giam, trong đó có Phạm Đức Huy. Khi được nhắc nhở, Huy tiếp tục đạp làm vỡ tường gạch, bung chốt cửa buồng giam. Trại tạm giam Chí Hòa điều động lực lượng dẫn giải, cách ly những phạm nhân gây rối.