1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạc Liêu:

Công an khen thưởng 2 cha con dũng cảm ngăn chặn vụ chém người

(Dân trí) - Ngày 26/6, tin từ Đảng ủy xã Hiệp Thành (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, Công an TP Bạc Liêu vừa tổ chức khen thưởng cho 2 cha con ở địa phương đã đấu tranh trấn áp tội phạm.

Công an khen thưởng 2 cha con dũng cảm ngăn chặn vụ chém người - 1

Công an TP Bạc Liêu tổ chức lễ trao khen thưởng của Công an tỉnh Bạc Liêu cho 2 người dân ở xã Hiệp Thành (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Theo đó, Ban giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu có quyết định khen thưởng cho ông Nguyễn U.N. (47 tuổi) và con trai là Nguyễn T.L. (24 tuổi, cùng ngụ xã Hiệp Thành, TP Bạc Liêu).

Hai cha con ông N. được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm.

Ngoài ra, Đảng ủy xã Hiệp Thành cũng đã tặng quà khích lệ 2 cha con ông N. với tinh thần bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.

Trước đó, ông N. và con trai đã dũng cảm ngăn chặn ông Trần Đình Thanh (ngụ TP Bạc Liêu) chém mẹ con bà V.T.K. (ngụ xã Hiệp Thành) và phối hợp đưa người bị thương đến bệnh viện điều trị.

Theo chính quyền địa phương, nếu ông Thanh không bị ngăn cản kịp thời thì bà K. sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.

Công an khen thưởng 2 cha con dũng cảm ngăn chặn vụ chém người - 2

Bà Đoàn Hồng Lĩnh - Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Thành, trao quà khích lệ 2 cha con ông N. (Ảnh: CTV)

Như Dân trí đã đưa tin, ông Trần Đình Thanh (75 tuổi) và bà V.T.K. sống chung như vợ chồng tại xã Hiệp Thành (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Gần đây, ông Thanh phát hiện bà K. quen người đàn ông khác nên xảy ra ghen tuông. Sáng ngày 14/6, ông Thanh đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng mặt, đầu khiến bà K. bị thương nặng. Sau đó, ông Thanh bỏ trốn và bị công an bắt giữ.

Huỳnh Hải