1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Công an điều tra vụ cán bộ văn phòng đăng ký đất đai gây tai nạn chết người

Thanh Tùng

(Dân trí) - Đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong quá trình xử lý vụ việc một cán bộ văn phòng đăng ký đất đai gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy.

Chiều 29/12, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2023, Thượng tá Đỗ Quang Huy, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin đến báo chí về vụ việc ông Lê Văn Thọ, cán bộ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Hoằng Hóa gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy, xảy ra hôm 13/9.

Thượng tá Huy cho biết, đây là vụ tai nạn gây chấn động trên địa bàn. Sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ đạo quyết liệt việc tiến hành khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết, tài liệu có liên quan đến vụ tai nạn giao thông. Đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định giao thông đường bộ.

Công an điều tra vụ cán bộ văn phòng đăng ký đất đai gây tai nạn chết người - 1

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Mạng xã hội facebook).

Theo Thượng tá Huy, vụ việc đang trong giai đoạn điều tra để làm rõ một số tình tiết có liên quan. Đến thời điểm này, cơ quan chức năng đang trưng cầu ý kiến của các chuyên gia cũng như tiến hành lấy ý kiến của ngành tư pháp cấp tỉnh và cấp trung ương để có hướng giải quyết vụ án.

"Sẽ không có vùng cấm, không có ngoại lệ hay sự can thiệp nào liên quan đến vụ án. Có những tình tiết đang trong quá trình điều tra, khi có kết luận cuối cùng, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ thông tin", Thượng tá Đỗ Quang Huy cho biết thêm.

Trước đó, như báo Dân trí đã đưa tin, khoảng 19h25 ngày 13/9, chị N.T.H. (SN 1981, trú huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đi xe đạp điện trên đường Cán Cờ, khu phố 2, phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa, bị ô tô mang biển kiểm soát 36A-759.26, do tài xế Lê Văn Thọ điều khiển lưu thông cùng chiều tông mạnh từ phía sau, khiến chị H. tử vong.

Sau khi gây tai nạn, mặc cho chiếc xe đạp điện của nạn nhân mắc kẹt ở phía đầu xe, tài xế Thọ vẫn điều khiển ô tô bỏ chạy.

Đến địa phận khu công nghiệp Tây Bắc Ga, thành phố Thanh Hóa, tài xế Thọ bị người dân bắt lại, bàn giao cho cơ quan công an xử lý.