1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Con rể dựng hiện trường giả để lấy cắp tiền vàng của mẹ vợ

Khoa Nam

(Dân trí) - Do hết tiền tiêu xài, con rể nghi đã trộm cắp tiền vàng của mẹ vợ rồi dựng hiện trường giả nhằm che giấu.

Ngày 31/8, Công an xã Bàu Cạn (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đình Phông (sinh năm 1995, quê Quảng Ngãi) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. 

Con rể dựng hiện trường giả để lấy cắp tiền vàng của mẹ vợ - 1

Chân dung con rể nghi trộm cắp tiền vàng của mẹ vợ

Con rể dựng hiện trường giả để lấy cắp tiền vàng của mẹ vợ - 2

Số tang vật gồm vàng và tiền mặt mà Phông được cho là trộm của mẹ vợ

Theo hồ sơ điều tra, vào ngày 29/8, Công an xã Bàu Cạn nhận được trình báo của bà T.T.T. (sinh năm 1963, ngụ ấp 1, xã Bàu Cạn) về việc bị kẻ gian cắt khoá cửa lấy trộm mất 1 đôi bông tai, 1 nhẫn cưới, 1 chỉ vàng 9999, 3 nhẫn vàng 24k, 1 bộ vòng ximen 7 chiếc, 1 lắc vàng 24k và 2.500.000đ tiền mặt. 

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành triển khai lực lượng xuống hiện trường lấy lời khai những người liên quan để truy xét kẻ gây án. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xã Bàu Cạn đã xác định được nghi can gây ra vụ trộm cắp chính là Nguyễn Đình Phông, con rể của bà T. 

Làm việc với lực lượng chức năng, Phông khai nhận do hết tiền tiêu xài, đối tượng đã trộm cắp số tiền vàng của mẹ vợ rồi sau đó cắt khóa cửa, dựng hiện trường như là có trộm phá cửa đột nhập vào nhà để trộm tài sản nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình. 

Tuy nhiên, khi Phông chưa kịp đem số tài sản đi tẩu tán thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. 

Hiện công an xã Bàu Cạn đã bàn giao hồ sơ cùng đối tượng cho Công an huyện Long Thành để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.