1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Cô giáo bị học sinh tố lừa đi "tiếp khách" được bố trí công việc khác

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc cô giáo bị học sinh tố lừa đi "tiếp khách", UBND huyện Hà Trung đã chỉ đạo tạm thời bố trí công việc khác cho cô giáo Lê Thị Huệ để tiện cho cơ quan điều tra làm việc.

Như Dân trí đã thông tin, trước đó vào ngày 25/6/2013, cô giáo Lê Thị Huệ, giáo viên trường THCS Hà Bình, huyện Hà Trung đã đến nhà em N.T.P (sinh năm 1999), ở xã Hà Bình (đã nghỉ học) để nhờ em P lên thành phố Thanh Hóa giúp việc gia đình và bán hàng.
 
Sau đó, bạn của P là em N.T.H (sinh năm 1999), đang là học sinh của trường THCS Hà Bình sau khi biết P lên thành phố làm, cũng đã bảo P cho đi cùng.

Em P kể lại sự việc với phóng viên
Em P kể lại sự việc với phóng viên

Sau đó, hai em này được đưa lên xe khách đi thẳng ra thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Mấy ngày sau, nhận được thông tin của con, mẹ em H đã báo cáo lên Công an xã về việc em H mất tích, hiện hai em P và H đã được đưa về gia đình.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung cho biết, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hà Trung làm báo cáo cụ thể về sự việc trên, đồng thời yêu cầu Công an huyện Hà Trung nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh làm rõ.

UBND huyện Hà Trung cũng yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, chính quyền xã Hà Bình, Ban giám hiệu Trường THCS Hà Bình tạm thời bố trí công việc khác, không bố trí đứng lớp với cô Huệ để tiện cho cơ quan điều tra làm việc.

Nếu sau khi cơ quan công an xác minh, làm rõ cô Lê Thị Huệ có sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Còn nếu trường hợp cô Huệ không có sai phạm thì sẽ minh oan cho cô.

Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu nhà trường, chính quyền địa phương cùng gia đình động viên em H đến lớp học bình thường, không để em H phải nghỉ học.

 Đức Văn - Trần Lê