Chuyển 20.000 USD làm visa đi Úc, hơn một năm chưa được xuất cảnh

Tiến Thành

(Dân trí) - Tin tưởng đối tượng môi giới trên mạng xã hội, anh B. đã chuyển 20.000 USD với mong muốn xin visa đi Úc. Hơn 1 năm trôi qua, anh B. chưa được xuất cảnh.

Ngày 19/10, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết đang xác minh vụ việc một người đàn ông bị lừa 20.000 USD khi xin visa đi Úc.

Nạn nhân là anh T.Q.B. (SN 1988, trú tỉnh Hà Tĩnh). Trong đơn gửi công an, anh B. trình bày quen biết H.V.H. qua mạng xã hội, người này giới thiệu chuyên nhận làm hồ sơ đưa người sang Úc.

Anh B. được H. báo chi phí làm visa đi Úc là 20.000 USD, gồm: vé máy bay, xuất nhập cảnh, chuyển đổi visa.

Ngày 17/6/2023, anh H. đóng tiền cọc 1.000 USD cho H. để làm visa đi du lịch Úc. Địa điểm đóng tiền tại nhà bố vợ H. ở xã Hải Phú, huyện Bố Trạch.

Chuyển 20.000 USD làm visa đi Úc, hơn một năm chưa được xuất cảnh - 1

Đòi lại tiền không được, anh H. đã làm đơn trình báo cơ quan công an (Ảnh: Nhật Anh).

Sau khi đóng tiền cọc, anh B. nhiều lần được H. gửi thông báo với nội dung "Bộ Nội vụ Úc đã cấp visa, thị thực du lịch" và hối thúc đóng số tiền còn lại để mua vé máy bay và bảo đảm nhập cảnh.

Tin tưởng, anh B. đã thêm 2 lần chuyển tiền cho H. lần lượt 14.000 USD và 5.000 USD.

Tổng số tiền anh B. đã chuyển cho H. là 20.000 USD (khoảng 480 triệu đồng). Tất cả đều có biên lai nhận tiền, bản cam kết do H. ký tên xác nhận.

Mặc dù đóng đủ tiền, nhưng đến lịch hẹn, anh B. bất ngờ nhận thông báo không được nhập cảnh sang Úc, lý do chủ bên Úc từ chối bảo lãnh khách hàng.

Thấy vậy, anh B. yêu cầu H. hoàn trả số tiền, tuy nhiên, H. viện nhiều lý do để thoái thác trách nhiệm. Mới đây, H. thản nhiên nói với anh B. rằng công ty vỡ nợ nên không đủ khả năng trả tiền.

Theo anh B., dù thông báo công ty đang vỡ nợ, H. thường xuyên lên mạng xã hội đăng các bài viết để tuyển người đi xuất khẩu lao động, nhận làm visa đi Úc, Hàn Quốc...

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Bố Trạch cho biết đã gửi giấy mời làm việc tới nơi cư trú của H.V.H. - người bị tố thực hiện hành vi lừa đảo. Công an huyện đang tiếp tục xác minh vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo nhà chức trách, hiện nay các chiêu trò, thủ đoạn lừa đảo đưa người đi nước ngoài du lịch, tìm việc làm ngày càng tinh vi. Người dân khi có nhu cầu cần tỉnh táo tìm hiểu kỹ thông tin, nộp hồ sơ tại các địa chỉ có uy tín, được Nhà nước cấp phép để tránh nguy cơ bị lừa đảo.