1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Chưa xong án trộm cắp, lãnh thêm án trốn trại

(Dân trí) - Chưa chấp hành xong án phạt tù về tội “Trộm cắp tài sản”, Thiện đã trốn khỏi trại giam, buộc cơ quan chức năng phải phát lệnh truy nã. Sau 8 năm, đối tượng mới bị bắt giữ.

Chiều 21/5, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Chánh Thiện (trú tại thôn Nại Cửu, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) 18 tháng tù về tội “Trốn khỏi nơi giam”.

Trước đó, Thiện cũng đã bị tòa án tuyên phạt 30 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng mới chỉ giam được vài tháng thì đối tượng trốn trại.

Theo cáo trạng, ngày 15/3/2006, Thiện bị TAND thị xã Đông Hà (nay là TP Đông Hà) xử phạt 30 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bị cáo Thiện tại phiên tòa
Bị cáo Thiện tại phiên tòa

Ngày 11/4/2006, Thiện được đưa từ trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Trị đến Hội người mù huyện Hải Lăng để lao động cải tạo. Rạng sáng 18/5/2006, Thiện lợi dụng sơ hở của quản giáo trốn lên ga Mỹ Chánh (huyện Hải Lăng), rồi đi vào Bình Định, sau đó bắt xe lên thị trấn Liên Sơn, tỉnh Đắk Lắk sống như vợ chồng với bà N.T.T.H (trú tại thị trấn Liên Sơn). Rồi sau đó, y vào Bình Dương sinh sống.

Hơn 8 năm trốn trại, đến ngày 22/12/2014, Thiện mới bị Phòng cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện và bắt giữ.

Với hành vi trên, Thiện đã bị HĐXX tuyên phạt 18 tháng tù giam. Thêm 23 tháng chưa chấp hành xong án “trộm cắp tài sản” nên Thiện phải chịu mức án tổng cộng là 41 tháng tù giam.

Đ. Đức