1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Chưa nộp phạt vì chở thuốc lá lậu, lại tiếp tục vi phạm

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Tuấn chưa thực hiện đóng phạt 85 triệu đồng về hành vi chở thuốc lá lậu thì mới đây, Tuấn cùng với cha tiếp tục tái phạm.

Sáng 26/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hùynh Minh Tuấn, sinh năm 1991, trú tại xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, An Giang để tiếp tục điều tra về tội "Mua bán hàng cấm".

Trước đó, khoảng 8h ngày 25/11, Hùynh Minh Tuấn cùng cha Hùynh Kim Tùng, sinh năm 1962, điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 68C - 120.36 lưu thông trên Quốc lộ 91, hướng Châu Đốc - Long Xuyên.

Chưa nộp phạt vì chở thuốc lá lậu, lại tiếp tục vi phạm - 1

Hai cha con cùng tang vật

Khi đến đoạn thuộc khu vực phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, 2 đối tượng bị tổ công tác chống buôn lậu của lực lượng chống buôn lậu Công an thành phố Long Xuyên dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có vận chuyển 1.490 bao thuốc lá ngoại nhập lậu nên đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, hai cha con Tuấn đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Được biết, ngày 3/8, Tuấn vận chuyển 1.490 bao thuốc lá ngoại bị Công an huyện Châu Phú bắt, lập biên bản vi phạm hành chính.

Ngày 31/8, UBND tỉnh An Giang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 85 triệu đồng đối với Tuấn về hành vi "Vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu". Tuy nhiên, Tuấn chưa thực hiện quyết định xử phạt lại tiếp tục vi phạm.

Chiều 25/11, ngoài việc, khởi tố, bắt tạm giam Tuấn, Công an thành phố Long Xuyên lập biên bản vi phạm hành chính đối với Hùynh Kim Tùng và tạm giữ phương tiện cùng tang vật để tiếp tục điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.