1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Chủ quán ốc “viếng” cửa hàng FPT, lấy trộm hàng chục điện thoại “xịn”

(Dân trí) - Trong quá trình bán ốc trên vỉa hè trước cửa hàng điện thoại di động FPT, gã chủ quán phát hiện cửa hàng này đêm khuya không có người trông coi nên đã lên kế hoạch đột nhập.

Ngày 16/8, Công an quận Thủ Đức (TPHCM) cho biết đang tạm giữ hình sự nghi can Lê Trường Thắng (sinh năm 1995, quê tỉnh Bình Thuận) để điều tra làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”.

Chủ quán ốc “viếng” cửa hàng FPT, lấy trộm hàng chục điện thoại “xịn” - 1

Lê Trường Giang tại Công an Thủ Đức.

Trước đó sáng ngày 13/8, nhân viên quản lý cửa hàng Điện thoại di động FPT trên đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức đến cửa hàng làm việc thì phát hiện cửa hàng bị kẻ gian đột nhập, lấy nhiều tài sản trị giá gần 300 triệu đồng. Ngay lập tức, nhân viên quản lý đến trình báo công an địa phương.

Tiếp nhận vụ việc, Công an phường Hiệp Bình Chánh và Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Qua kiểm tra, cửa hàng bị mất 10 điện thoại còn nguyên trong hộp và 3 điện thoại để ở quầy trưng bày. Cụ thể gồm 9 điện thoại Iphone X, XR, XS Max và 4 điện thoại của các hãng khác; tổng trị giá 295 triệu đồng.

Qua công tác điều tra và bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định nghi can là Lê Trường Thắng, chủ quán ốc vỉa hè trước cửa hàng điện thoại FPT nên mời về trụ sở để làm việc. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Thắng đã thừa nhận hành vi phạm tội và dẫn công an đến bãi cỏ phía sau cửa hàng để thu hồi 10 chiếc điện thoại trong hộp y giấu ở đây và 3 điện thoại Thắng cất ở phòng trọ.

Bước đầu Thắng khai nhận, hàng ngày bán quán ốc lề đường trước cửa hàng nên biết bên hông cửa hàng có cầu dao điện, đêm khuya không có người trông coi nên nảy lòng tham.

Sau nhiều ngày lên kế hoạch, khoảng 2h30 rạng sáng 13/8, sau buổi bán ốc trở về phòng trọ cất đồ đạc, Thắng đi bộ từ nhà trọ gần đó đến cửa hàng FPT rồi cúp cầu dao điện để camera không hoạt động nhằm tránh bị phát hiện. Thắng đi vòng ra phía sau bãi đất trống rồi leo lên nóc cửa hàng FPT, đột nhập từ trần nhà qua lớp la phông vào trong cửa hàng. Thắng lấy chiếc điện thoại ở tủ trưng bày bật màn hình để có ánh sáng, sau đó tìm tủ nhân viên lấy chùm chìa khóa, mở 2 tủ kính lấy trộm 10 chiếc điện thoại trong hộp và 3 chiếc trong tủ trưng bày. Sau đó, Thắng leo lên trần thoát trở ra ngoài.

Với số tài sản lấy được, Thắng đem 10 chiếc điện thoại có hộp giấu trong bãi cỏ phía sau cửa hàng, 3 chiếc còn lại đem về phòng trọ cất chờ đưa đi tiêu thụ. Tuy nhiên y không ngờ chỉ trong thời gian ít giờ đã bị công an phát hiện, bắt giữ.

Đăng Lê