1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM

Chủ quán ốc vỉa hè bị giang hồ dùng súng dằn mặt

(Dân trí) - Đang ngồi tại quán của mình, ông Thịnh bị một nhóm đối tượng ập đến hành hung. Khi có người ngăn cản, lập tức bọn chúng rút ra 2 khẩu súng ngắn hiệu Rullo để thị uy, dằn mặt đối thủ.

Một đối tượng trong băng giang hồ gốc
Một đối tượng trong băng giang hồ gốc Nam Định bị bắt tại cơ quan điều tra

Đêm 17/7, ông Lê Minh Thịnh (46 tuổi, ngụ quận 1), là chủ quán ốc vỉa hè trước nhà số 10 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, đang ngồi tại quán thì xuất hiện 5 thanh niên đi trên hai xe máy SH ập đến, hùng hổ xông vào quán.

Thấy nhóm người dáng vẻ bợm trợm, đằng đằng sát khí nên ông Thịnh vội đứng lên bỏ chạy thì lập tức bị các đối tượng này ập đến tấn công, đánh đấm túi bụi. Cùng lúc này, con gái ông Thịnh là L.T. P. Q. (15 tuổi), thấy người lạ đánh bố mình nên vội chạy sang một chung cư gần đó để kêu anh Nguyễn Hoàn Phúc (26 tuổi, người quen của ông Thịnh) đến giúp đỡ.

Tuy nhiên, chưa kịp đến được chỗ ông Thịnh nằm thì anh Phúc đã bị 2 tên giang hồ móc súng chặn lại. Một tên dùng báng súng đập mạnh vào đầu khiến anh Phúc hoảng sợ bỏ chạy thoát thân. Lúc này, người con gái thứ 2 của ông Thịnh là chị L.T.P.T (23 tuổi) cũng về tới.

Thấy ông Thịnh bị đánh chị T. liền vồ con dao tại khu vực nấu ăn lao đến chống trả nhóm người lạ mặt. Ngay lập tức, 2 đối tượng chĩa thẳng súng về phía chị T. hù dọa. Thời điểm này khá nhiều người phát hiện vụ việc, sợ bị lộ nhóm côn đồ đã nổ một phát súng thị uy, dằn mặt những ai có ý định muốn truy đuổi bọn chúng. Ngay sau đó, cả 5 tên lên xe bỏ chạy về hướng ngã sáu Phù Đổng (quận 3).

Nhận tin báo, cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã tới hiện trường khám nghiệm, thu thập chứng cứ và lấy lời khai những người có liên quan. Theo khai báo ban đầu của ông Lê Minh Thịnh, việc ông bị nhóm giang hồ kéo đến quán truy sát có thể liên quan đến một người tên K. cùng ngụ trên đường Nguyễn Thị Nghĩa trong việc phân chia mặt bằng kinh doanh quán ốc vỉa hè nên ông K. đã thuê người đến trả thù.

Khi các trinh sát vào cuộc xác minh lai lịch và địa chỉ cư ngụ của ông K. thì người này đã rời khỏi nơi cư trú. Mở rộng điều tra, cảnh sát thu thập thêm được nhiều thông tin về hai khẩu súng mà các đối tượng giang hồ đã sử dụng trong vụ truy sát ông Thịnh. Theo mô tả của anh Nguyễn Hoàn Phúc và các con gái của ông Thịnh, 2 khẩu súng khá nhỏ, có nòng súng dài khoảng 7cm, một khẩu được bọc bằng kim loại sáng màu.

Trước vụ án sặc mùi “xã hội đen”, công an quận 1 đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TPHCM cùng vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Thanh Hải (33 tuổi, quê tỉnh Nam Định) khi đối tượng này đang trên đường ra sân bay để tẩu thoát. Khai thác nhanh tên Hải, các trinh sát tiếp tục bắt “nóng” tên Nguyễn Quý Tú (24 tuổi, cùng quê Nam Định, tạm trú tại phường 9, quận 4, TP.HCM).

Liên quan đến vụ án này, cơ quan CSĐT đang truy bắt các đối tượng Trần Quốc Việt (24 tuổi) và Phan Anh Dũng (36 tuổi, cùng quê Nam Định) và một tên khác chưa xác định được lai lịch. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của băng nhóm này, công an thu giữ 2 khẩu súng ngắn hiệu Rullo của Mỹ sản xuất và một băng đạn (30 viên) tại một căn nhà trên đường Bùi Thị Xuân (phường 2, quận Tân Bình). Theo khai nhận của các đối tượng, số vũ khí này được tên Việt đem cất giấu trước khi bỏ trốn.

Súng Rullo được khá nhiều băng nhóm giang hồ sử dụng
Súng Rullo được khá nhiều băng nhóm giang hồ sử dụng

Từ nhiều nguồn tin cho biết, nhóm giang hồ “đồng hương” từ Nam Định mới “nam tiến” vào TP.HCM để kiếm ăn. Các đối tượng này từng gây ra nhiều vụ đâm chém, thanh toán đẫm máu. Đặc biệt, thời điểm gây ra vụ hành hung ông Thịnh, tên Trần Thanh Hải vẫn đang bị Công an tỉnh Hòa Bình truy nã đặc biệt toàn quốc về hành vi cướp có vũ khí. Hải cùng đồng bọn đã dàn cảnh và dùng “hàng nóng” khống chế nạn nhân cướp cây kiểng trị giá khoảng 3 tỷ vào đầu năm 2012.

Nhằm truy quét nhóm giang hồ này, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra làm rõ.

T.P