1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chủ quán karaoke xảy cháy làm 32 người chết đối mặt khung hình phạt nào?

Hồng Lĩnh

(Dân trí) - Theo luật sư, chủ quán karaoke cháy ở Bình Dương làm 32 người tử vong có thể phải đối mặt với mức hình phạt lên tới 12 năm tù. Ngoài ra, ông này phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nạn nhân.

Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định  khởi tố bị can Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Ông Xuân là chủ cơ sở karaoke An Phú (TP Thuận An) xảy cháy tối 6/9, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Chủ quán karaoke xảy cháy làm 32 người chết đối mặt khung hình phạt nào? - 1

Cơ quan điều tra đang thực hiện các thủ tục bắt giam bị can Lê Anh Xuân trong tối 16/9 (Ảnh: A.X).

Phân tích về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy", luật sư Nguyễn Thành Sơn (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, đây là hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định của Nhà nước về phòng cháy hoặc chữa cháy.

Về khách thể, tội phạm này xâm phạm các quy định của Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy. Đây là những quy định của Nhà nước ban hành nhằm đảm bảo an toàn công cộng, tính mạng, sức khỏe của công dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước và công dân.

Về mặt khách quan tội phạm được thể hiện ở hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, như: hút thuốc trong kho xăng, đốt củi có nhiều tàn tro bay gần khu vực để xăng dầu hoặc các chất dễ cháy khác…

Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ những quy định của Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy. Khi xử lý hành vi vi phạm cần nghiên cứu kỹ các văn bản pháp quy của Nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy ở từng lĩnh vực. 

Chủ quán karaoke xảy cháy làm 32 người chết đối mặt khung hình phạt nào? - 2

Hiện trường quán karaoke khiến 32 người tử vong (Ảnh: A.X).

Cũng theo luật sư Sơn, để cấu thành tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy thì hậu quả là yếu tố bắt buộc. Trong vụ cháy cơ sở karaoke An Phú, hậu quả xảy ra đặc biệt nghiêm trọng khiến 32 tử vong, người bị khởi tố có thể phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất của tội danh này.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành, tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy có mức hình phạt cao nhất là 12 năm tù.

Theo quan điểm của luật sư Sơn, chủ quán karaoke An Phú có thể bị áp dụng hàng loạt tình tiết định khung tăng nặng, nhưng cần điều tra làm rõ vì tội phạm thực hiện dưới hình thức vô ý.

Chủ quán karaoke xảy cháy làm 32 người chết đối mặt khung hình phạt nào? - 3

Xe cảnh sát có mặt tại nhà ông Xuân trên đường Lê Văn Chí, phường Linh Trung, TP Thủ Đức trong tối 16/9 (Ảnh: Quang Huy).

Còn luật sư Đặng Thị Thúy Hiền (Đoàn luật sư TPHCM), cho biết theo quy định tại khoản 3, Điều 313 Bộ luật Hình sự, người nào phạm tội trên gây hậu quả chết 3 người trở lên, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên, mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên, hoặc gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên, thì phải chịu mức hình phạt từ 7-12 năm tù. Điều này có nghĩa mức hình phạt nặng nhất ông Xuân phải đối mặt là 12 năm tù.

"Ngoài trách nhiệm về hình sự, ông Xuân còn phải bồi thường thiệt hại cho bị hại bao gồm chi phí cứu chữa, chi phí mai táng theo phong tục địa phương, tiền cấp dưỡng cho người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng và tiền bồi thường thiệt hại về tinh thần khoảng 100 tháng lương cơ bản.

Đối với những người bị thương tích phải bồi thường thiệt hại tiền chi phí cứu chữa, tiền thu nhập bị mất, bị giảm sút, bồi thường tiền công người chăm sóc và tổn thất về tinh thần khoảng 50 tháng lương cơ bản", bà Huyền cho biết.

Tối 6/9, đám cháy bùng phát ở quán karaoke An Phú, rộng 1.500m2. Lúc này quán có khoảng 60 nhân viên và khách, một số người dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa, nhưng bất thành.

Vụ hỏa hoạn khiến 32 người tử vong.