1. Dòng sự kiện:
  2. Xưởng ma túy "khủng" ở Nha Trang
  3. Tài xế Lexus đánh shipper

Chủ nhà truy sát khách vì bị thách thức đánh võ, vật tay trong cuộc nhậu

Dương Nguyên

(Dân trí) - Hải mời người đàn ông 48 tuổi đến nhà ăn uống và bị người này thách thức chơi trò vật tay, đánh võ. Chủ nhà nhiều lần nhận thua nhưng vẫn bị khiêu khích, đánh nên đã lấy dao đuổi chém đối phương.

Ngày 28/3, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên Nguyễn Viết Hải (40 tuổi, trú tại xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) 9 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, chiều 26/6/2024, Hải tổ chức ăn uống tại nhà và mời ông N.V.D. (48 tuổi, trú tại thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ) cùng một người bạn đến dự.

Đến 19h cùng ngày, khi ngà say, người bạn rủ chơi vật tay, Hải thua cuộc. Thấy vậy, ông D. cũng rủ Hải vật tay và bị từ chối nên lớn tiếng "không vật tao đánh chết mày".

Chủ nhà truy sát khách vì bị thách thức đánh võ, vật tay trong cuộc nhậu - 1

Nguyễn Viết Hải tại tòa (Ảnh: Văn Nguyễn).

Hải miễn cưỡng đồng ý nhưng thả lỏng tay để đối phương dễ dàng thắng. Biết Hải cố ý để mình thắng nên ông D. bức xúc nói "mày vật tay thật tao xem nào". Tuy nhiên, Hải vẫn nhận mình thua nên cả ba người tiếp tục uống rượu.

Một lát sau, ông D. thách thức chủ nhà đánh võ. Hai người đi ra sân đánh võ được một lúc thì Hải tiếp tục xin thua. Nghe vậy, ông D. đi ra sau lưng đánh cùi chỏ vào đầu và quàng tay vào cổ Hải.

Chủ nhà khá đau nhưng vẫn rủ ông D. vào nhà để tiếp tục uống rượu. Song, nhắc lại chuyện vật tay và đánh võ, hai bên xảy ra cãi vã. Lúc này, ông D. bất ngờ dùng tay tát hai cái vào mặt Hải.

Bức xúc, Hải đứng dậy đi lấy con dao dài 35cm chém nhiều nhát vào vùng đầu và tay đối phương. Nạn nhân bỏ chạy, sau đó quỳ xuống xin lỗi nhưng vẫn bị Hải truy sát, chém nhiều nhát gây thương tích 30%.

Khi khai về sự việc tại phiên tòa, Hải nhiều lần nở nụ cười. Hải nói rằng bị cáo là chủ nhà, mời ông D. đến ăn nhậu nhưng bị đối phương không tôn trọng, thách thức nhiều trò nên bức xúc.

Trong lúc có nồng độ cồn trong người, bị cáo không làm chủ được hành vi nên mong được giảm nhẹ hình phạt.

Hội đồng xét xử nhận định vụ án có phần lỗi từ nạn nhân. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo Hải là nguy hiểm, coi thường tính mạng người khác. Việc nạn nhân không chết nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo nên cần tuyên bản án nghiêm khắc để răn đe.