1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chồng dựng "màn kịch" để đổ tội ăn cắp cho vợ

Thanh Tùng

(Dân trí) - Sau khi dựng hiện trường giả, Mai Ngọc Anh cùng bố đẻ trình báo công an rồi tố giác vợ là kẻ lấy cắp 5 chỉ vàng cùng 10 triệu đồng tiền mặt.

Ngày 1/8, thông tin từ Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này đang thụ lý điều tra vụ việc dựng hiện trường giả đổ tội cho người khác trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối ngày 21/7, Công an xã Xuân Hưng, huyện Thọ Xuân nhận được trình báo của ông Mai Văn Tính (73 tuổi, trú thôn Xuân Phú, xã Xuân Hưng) về việc gia đình ông bị mất trộm 5 chỉ vàng và 10 triệu đồng tiền mặt.

Nhận tin báo, Công an xã Xuân Hưng phối hợp với Công an huyện Thọ Xuân vào cuộc điều tra.

Chồng dựng màn kịch để đổ tội ăn cắp cho vợ - 1

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Công an huyện Thọ Xuân).

Quá trình khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện cửa phòng ngủ và cửa tủ quần áo của gia đình ông Tính bị phá hỏng.

Làm việc với lực lượng công an, ông Mai Văn Tính và con trai là Mai Ngọc Anh, cho biết, chiều 21/7, Mai Ngọc Anh đi làm, còn vợ chồng ông Tính sang nhà người thân để ăn cơm. Ở nhà chỉ còn mẹ con chị L.T.T. (vợ của Ngọc Anh).

Đến khi ông Tính trở về nhà thì không thấy chị T. và con, trong khi đồ đạc bị lục tung, 5 chỉ vàng cùng 10 triệu đồng tiền mặt bị mất.

Quá trình lấy lời khai của ông Tính và Mai Ngọc Anh, công an phát hiện nguồn gốc tài sản bị mất có dấu hiệu bất thường, sai lệch với lời khai.

Qua điều tra, xác minh, Công an huyện Thọ Xuân xác định ông Mai Văn Tính và Mai Ngọc Anh đã phối hợp với nhau tạo dựng hiện trường giả để đổ tội cho chị L.T.T. trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, Mai Ngọc Anh thừa nhận đã bàn bạc với ông Tính tạo hiện trường giả để đổ tội trộm cắp cho vợ.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.