1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Choáng váng, hoảng loạn khi phải "đổ vỏ" tiền tỷ cho ông chủ Nhật Cường

Phúc Lâm

(Dân trí) - Tài xế của Công ty Nhật Cường nói mình đã "choáng váng, hoảng loạn" khi nghe tòa cấp sơ thẩm tuyên buộc khắc phục 10 tỷ đồng tiền buôn lậu, trong khi người hưởng lợi là ông chủ Bùi Quang Huy.

Đề nghị buộc Nhật Cường bồi thường 251 tỷ đồng

Chiều 29/11, sau một ngày xét xử, phiên phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Cty Nhật Cường) bước vào phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) cấp cao tại Hà Nội nêu quan điểm xử lý đối với kháng cáo của các bị cáo cũng như kháng nghị của Viện KSND TP Hà Nội.

Choáng váng, hoảng loạn khi phải đổ vỏ tiền tỷ cho ông chủ Nhật Cường - 1

Đại diện Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội thực hành quyền công tố, kiểm soát xét xử tại phiên phúc thẩm vụ án Công ty Nhật Cường (Ảnh: CTV).

Theo đại diện VKS, trong vụ án này, bị can Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Cty Nhật Cường - là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty. Huy thành lập Cty Nhật Cường tại Quảng Châu (Trung Quốc) để buôn lậu hàng công nghệ như điện thoại, máy tính bảng.

Trong giai đoạn 2014-2019, Bùi Quang Huy trực tiếp chỉ đạo cấp dưới giao dịch, mua bán trái phép trên 2.500 đơn hàng; tổng giá trị thanh toán là 2.927 tỷ đồng, thu lời bất chính 251 tỷ đồng (trong đó có 30 tỷ đồng tiền trốn thuế).

Các bị cáo khác trong vụ án này đều là người làm công ăn lương, không được ăn chia lợi ích. Do đó, theo VKS, tòa án cấp sơ thẩm tuyên các bị cáo phải liên đới bồi thường là không phù hợp, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bị cáo.

Ở vụ án này, bị can Bùi Quang Huy là chủ sở hữu công ty duy nhất nên VKS đề nghị tòa cấp phúc thẩm tuyên Cty Nhật Cường phải chịu trách nhiệm bồi thường 221 tỷ đồng số tiền hưởng lợi bất chính từ hành vi buôn lậu.

Choáng váng, hoảng loạn khi phải đổ vỏ tiền tỷ cho ông chủ Nhật Cường - 2

Các bị cáo tại tòa phúc thẩm (Ảnh: CTV).

Đối với kháng cáo xin miễn nộp gần 30 tỷ đồng của bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc - Giám đốc tài chính Cty Nhật Cường và Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng - do cáo buộc vi phạm quy định về kế toán, VKS cho rằng, hai bị cáo này chỉ làm công ăn lương, tất cả số tiền đều do Bùi Quang Huy quản lý, điều hành. Việc tòa sơ thẩm tuyên hai bị cáo liên đới bồi thường là không hợp lý, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của hai bị cáo.

Choáng váng, hoảng loạn khi phải đổ vỏ tiền tỷ cho ông chủ Nhật Cường - 3

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng (Ảnh: CTV).

Từ những nhận định trên, đại diện VKS đề nghị tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của Viện KSND TP Hà Nội và kháng cáo về trách nhiệm dân sự của 11 bị cáo.

Cụ thể, VKS đề nghị tòa phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng đưa Cty Nhật Cường tham gia với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan; buộc Nhật Cường liên đới bồi thường 251 tỷ đồng, không buộc các bị cáo phải khắc phục số tiền này.

Về hình sự, VKS đánh giá hầu hết bị cáo thừa nhận hành vi nhưng không đưa ra được tình tiết mới. Do đó, đại diện VKS đề nghị giữ nguyên hình phạt sơ thẩm đối với 10 bị cáo; riêng bị cáo Nguyễn Bảo Trung được kiến nghị chấp nhận kháng cáo, giảm một năm tù giam với lý do bị cáo này đã nộp 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Hoảng loạn trước khoản tiền tỷ phải "đổ vỏ" cho ông chủ

Trước đó, tại phần xét hỏi, các bị cáo trong vụ án đều trình bày, bản thân mình chỉ là nhân viên, chỉ là người làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo của công ty, không được hưởng lợi, trong khi lại phải chịu trách nhiệm liên đới số tiền hàng tỷ đồng.

Choáng váng, hoảng loạn khi phải đổ vỏ tiền tỷ cho ông chủ Nhật Cường - 4

Bị cáo Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường (Ảnh: CTV).

Trả lời HĐXX, bị cáo Trần Ngọc Ánh - Phó Tổng Giám đốc Cty Nhật Cường - trình bày, bị cáo giao chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ năm 2014. Đến tháng 7/2015, bị cáo mới giúp bị can Bùi Quang Huy giao dịch buôn bán và lúc đó mới biết Huy mua bán hàng hóa không có hóa đơn chứng từ.

Trước tòa, bị cáo Ánh giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin miễn trách nhiệm dân sự. Theo bị cáo, mức án 13 năm tù mà tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt là nặng. Số tiền hưởng lợi bất chính từ hoạt động buôn lậu, ông chủ Nhật Cường là người hưởng lợi.

"Bị cáo chỉ là người làm thuê, không được hưởng lợi từ hoạt động buôn lậu của Cty Nhật Cường, bị cáo không thể chịu trách nhiệm thay cho ông chủ Nhật Cường đã bỏ trốn!" - bị cáo Ánh trình bày.

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính Cty Nhật Cường) bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 14 năm tù về 2 tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Ngọc xin giảm nhẹ tội buôn lậu và mong HĐXX cấp phúc thẩm xem xét về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Choáng váng, hoảng loạn khi phải đổ vỏ tiền tỷ cho ông chủ Nhật Cường - 5

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc tài chính Cty Nhật Cường (Ảnh: CTV).

Bị cáo Ngọc cũng xin được miễn trách nhiệm dân sự vì cho rằng bản thân chỉ là người làm công ăn lương, không được hưởng lợi gì nên không phải chịu trách nhiệm dân sự.

Trả lời thẩm vấn, bị cáo Lê Hoài Phương - nhân viên Cty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc - thừa nhận sau khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo nhận thức ra hành vi của mình đã giúp sức cho bị can Bùi Quang Huy buôn lậu. Tuy nhiên, bị cáo Phương mong tòa phúc thẩm xem xét vì bị cáo không được chia lợi nhuận, chỉ nhận mức lương 10 triệu đồng/tháng, không có khoản thu gì khác.

"Số tiền bồi thường 5 tỷ đồng mà tòa sơ thẩm tuyên là quá lớn so với khả năng tài chính của bị cáo!" - bị cáo Phương trình bày.

Choáng váng, hoảng loạn khi phải đổ vỏ tiền tỷ cho ông chủ Nhật Cường - 6

Bị cáo Lê Hoài Phương (Ảnh: CTV).

Trước bục khai báo, bị cáo Ngô Đức Tùng - nhân viên lái xe tải của Cty Nhật Cường - cho biết, bị cáo chỉ làm công ăn lương, nhận thức pháp luật còn hạn chế nên chỉ thực hiện công việc được giao. Bị cáo cho rằng mình đã chủ quan vì hàng hóa đều có đủ giấy tờ hải quan và nguyên tắc của công ty thì hoàn toàn không được mở hàng ra xem hay kiểm tra.

"Bị cáo được nhận 150.000-200.000 đồng/chuyến hàng. Bị cáo không được hưởng lợi đồng nào trong số tiền 10 tỷ đồng mà tòa sơ thẩm đã tuyên bị cáo phải bồi thường. Với mức lương hàng tháng, bị cáo còn phải đóng tiền học cho 2 đứa con nhỏ" - bị cáo Tùng nói và đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, tuyên bị cáo không phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Trong khi đó, bị cáo Nông Văn Lư - lái xe của Cty Nhật Cường - trình bày, bị cáo đã "choáng váng, hoảng loạn" khi nghe tòa án cấp sơ thẩm tuyên buộc bị cáo phải khắc phục 10 tỷ đồng tiền buôn lậu, trong khi người hưởng lợi là ông chủ Bùi Quang Huy.

Choáng váng, hoảng loạn khi phải đổ vỏ tiền tỷ cho ông chủ Nhật Cường - 7

Bị cáo Nông Văn Lư - lái xe của Cty Nhật Cường. 

Bị cáo Lư khai, bản thân bị cáo chỉ là lái xe, làm công ăn lương, chuyên vận chuyển hàng và không được hưởng lợi "một đồng nào" từ tiền buôn lậu. Khi đưa hàng về kho, bị cáo Lư không được ai yêu cầu xuất trình hóa đơn. Chỉ khi nào lãnh đạo giao nhận hàng, bị cáo mới làm và cũng không được cầm hóa đơn, chứng từ kèm theo.

Phiên xử sẽ được tiếp tục vào sáng mai, 30/11.