1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nam:

Cho vay nặng lãi hơn 180 %/năm, trả chậm bị đe dọa

Đức Văn

(Dân trí) - Sau khi cho con nợ vay tiền với lãi suất 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, đến ngày đóng lãi, nếu người vay chưa trả, Linh và Quang sẽ gọi điện nhắc và đe dọa.

Ngày 11/1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam, đang tạm giữ 2 đối tượng gồm Nguyễn Văn Linh (SN 1984, trú xã Chính Lý, huyện Lý Nhân) và Nguyễn Xuân Quang (SN 1996, trú phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cho vay nặng lãi hơn 180 %/năm, trả chậm bị đe dọa - 1

Đối tượng Nguyễn Văn Linh tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Hà Nam).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam, phát hiện trên địa bàn thị xã Duy Tiên và huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, xuất hiện một nhóm đối tượng cho vay tiền với lãi suất cao. Khi người vay không trả đúng hẹn, chúng gọi điện nhắc và đe dọa.

Qua xác minh, chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Xuân Quang về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn thị xã Duy Tiên. Tang vật thu giữ gồm tiền mặt và nhiều hợp đồng, giấy tờ liên quan đến cho vay lãi nặng.

Cho vay nặng lãi hơn 180 %/năm, trả chậm bị đe dọa - 2

Cơ quan Công an thu giữ nhiều hợp đồng, giấy tờ liên quan đến cho vay lãi nặng (Ảnh: Công an Hà Nam).

Tại cơ quan Công an Linh khai nhận là đối tượng cầm đầu, nhiều lần cung cấp tiền cho Quang để cho vay với lãi suất 5.000 đồng/ 1 triệu/ 1 ngày. Đến ký trả lãi, Quang đi thu và đưa lại cho Linh.

Bước đầu cơ quan Công an làm rõ, từ tháng 4/2021 đến nay 2 đối tượng đã cho 1 trường hợp ở huyện Lý Nhân vay 200 triệu đồng với mức lãi suất 182,5 %/năm và số tiền bất chính thu lợi 150 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.