1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chở sư đi tụng kinh rồi quay lại chùa... ăn trộm

(Dân trí) - Chiều 16/12, Công an huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thạch Minh Sơn (23 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Chở sư đi tụng kinh rồi quay lại chùa... ăn trộm - 1
Sơn tại cơ quan công an (Ảnh công an cung cấp)

Theo điều tra, ông Sơn Công (32 tuổi, ngụ xã Đông Bình, TX.Bình Minh, Vĩnh Long) là trụ trì chùa Gia Kiết (xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn) bị kẻ gian đột nhập vào phòng riêng lấy trộm số tiền của chùa và tiền cá nhân, tổng cộng khoảng 64 triệu đồng.

Tiến hành điều tra xác minh, lực lượng công an xác định Sơn là thủ phạm thực hiện vụ trộm trên nên đưa về cơ quan làm việc.

Tại cơ quan công an, Sơn khai vào khoảng 19 giờ 50 phút ngày 16/12, biết ông Sơn Công cùng các vị sư khác chuẩn bị đi tụng kinh tại nhà một phật tử ở gần chùa nên Sơn dùng xe máy đưa các vị sư đi. Sau đó, Sơn quay trở lại chùa, đột nhập vào phòng của ông Sơn Công lấy trộm số tài sản trên.

Có tiền, Sơn đi mua một điện thoại, máy sấy tóc và máy xay sinh tố hết hơn 27 triệu đồng. Số tiền còn lại Sơn mang về phòng trọ cất giấu.

Hiện Công an huyện Trà Ôn đã thu hồi tang vật của vụ án và tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

                                                                                                 Lan Anh