1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa:

Chở gỗ lậu còn húc công an xuống mương

(Dân trí) - Ngày 30/9, TAND huyện Khánh Vĩnh đã tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Hiền (SN 1985, trú thôn Láng Nhớt, xã Diên Tân, Diên Khánh) tài xế điều khiển xe tải chở gỗ lậu, ép ngã xe máy của công an 2 năm 6 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, ngày 12/7/2013, Tổ tuần tra Công an huyện Khánh Vĩnh gồm: Niê Y Sâm – Cán bộ Đội CSGT (tổ trưởng); Nguyễn Thái Vũ – Cán bộ đội CSĐT tội phạm về TTXH và Nguyễn Lê Minh Đức – chiến sĩ nghĩa vụ thực hiện việc tuần tra kiểm soát, ngăn chặn, bắt giữ các phương tiện vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh.
 
Số gỗ Hiền đổ xuống đường để cản trở lực lượng thi hành công vụ
Số gỗ Hiền đổ xuống đường để cản trở lực lượng thi hành công vụ

Khoảng 23h45’ cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe ô tô BKS 79C-02010 do Hiền điều khiển (trên xe có Nguyễn Văn Bình đi cùng) vận chuyển lâm sản trái phép từ xã Khánh Thành chạy ra tuyến đường Nha Trang – Đà Lạt.

Tổ tuần tra phát tín hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng Hiền không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe bỏ chạy. Trong quá trình bỏ chạy Hiền điều khiển xe chạy với tốc độ cao, lạng lách chèn ép xe mô tô của tổ tuần tra làm anh Nguyễn Thái Vũ và Nguyễn Lê Đức Minh bị ngã xuống mương thoát nước bên đường bị thương.

Tiếp đó, khi đến khu vực cầu Sông Cầu thị trấn Khánh Vĩnh, Hiền vừa điều khiển xe chạy vừa nâng ben đổ gỗ xuống mặt đường nhằm cản trở sự truy đuổi của tổ tuần tra rồi điều khiển xe tẩu thoát. Đến ngày 18/7/2013, Hiền được gia đình đưa đến cơ quan Công an đầu thú.

Đối với hành vi mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản của Phạm Văn Dần, Văn Đình Diện, Nguyễn Văn Tiến và Hiền do không đủ căn cứ truy tố về tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng” nên cơ quan CSĐT Công an huyện Khánh Vĩnh đã chuyển hồ sơ đề nghị Hạt kiểm lâm Khánh Vĩnh xử phạt hành chính theo quy định. Còn Nguyễn Văn Bình đã bỏ trốn khỏi địa phương, khi nào tìm được sẽ có hình thức xử lý sau.

Trịnh Anh