1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Chở 3, vào đường cấm, không đội mũ bảo hiểm còn tấn công CSGT

(Dân trí) - Vi phạm cùng lúc nhiều lỗi bị cảnh sát giao thông chặn dừng xử lý, các đối tượng đã mắng chửi, tấn công lực lượng thi hành công vụ gây thương tích.

Chiều 8/6, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thủ Đức, TPHCM đang tạm giữ hình sự 2 nghi can Huỳnh Thanh Tòng (33 tuổi) và Nguyễn Hoàng Minh (30 tuổi, cả 2 cùng ngụ phường Linh Tây, quận Thủ Đức) để điều tra xử lý hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Trước đó khoảng gần 20h ngày 7/6, đại uý Nguyễn Quốc Dương và thiếu uý Phạm Văn Hoàng, cán bộ Đội CSGT công an quận Thủ Đức thực hiện nhiệm vụ tuần tra theo kế hoạch trên đường Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

Hai đối tượng chống người thi hành công vụ
đang bị công an Thủ Đức tạm giữ.

Hai đối tượng chống người thi hành công vụ đang bị công an Thủ Đức tạm giữ.

Tổ công tác phát hiện Tòng điều khiển xe máy BKS 59X2-151.79 chở Minh và một thanh niên tên Phương (chưa rõ lai lịch) không đội mũ bảo hiểm, chạy vào đường cấm, có dấu hiệu say xỉn nên đã ra tín hiệu chặn dừng để kiểm tra. Tuy nhiên các đối tượng đã chống cự, dùng lời lẽ thô tục mắng chửi 2 CSGT. 

Lúc này, thiếu uý Hoàng đã dùng camera quay lại để làm bằng chứng xử lý thì Minh lao vào đánh đồng chí Hoàng, không cho quay; Tòng cũng hung hăng lao đến giựt đứt cầu vai trái của anh Hoàng nên đại uý Dương đã can ngăn. Ngay lập tức, Tòng hùng hổ dùng tay đánh vào mặt, tay anh Dương gây thương tích. Lực lượng CSGT với sự hỗ trợ của người dân đã khống chế bắt giữ cả 2 giao công an phường Bình Thọ.

Tại CQĐT, 2 đối tượng Tòng và Minh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vũ Lê