1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng, nữ cán bộ tạp vụ huyện lĩnh án

(Dân trí) - Chiều 6/12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Lê Thị Phượng (SN 1966, trú thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Lê Thị Phượng
Bị cáo Lê Thị Phượng.

Theo cáo trạng, Phượng nguyên là cán bộ tạp vụ Ban Dân vận huyện ủy Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. Để có tiền tiêu xài, Phượng đã dùng thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Cụ thể, Phượng vay tiền với lãi suất cao, số tiền vay ban đầu ít rồi sau đó trả lãi và gốc đầy đủ nhằm tạo niềm tin để vay được thật nhiều tiền của nhiều người.

Từ cuối năm 2008 đến đầu năm 2009, Phượng nói dối là cần tiền để mua đất, nộp tiền học cho con, giải quyết công việc cơ quan… để hỏi vay và cuối cùng chiếm đoạt với tổng số tiền là hơn 800 triệu đồng.

Bị hại trong vụ án này gồm nhiều người, trong đó cơ quan điều tra xác định Phượng đã lừa đảo, chiếm đoạt của 5 bị hại, gồm: bà Phan Thị Ch. (SN 1966), bà Trịnh Thị M. (SN 1964), chị Võ Thị N. (SN 1974), cùng trú thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar; bà Vũ Thị D. (SN 1963) trú xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar và chị H. Niê Kdăm (SN 1971), trú xã Ea Drung, huyện Cư M’gar.

Số tiền của mỗi nạn nhân bị Phượng lừa đảo, chiếm đoạt nhiều nhất là 400 triệu đồng, ít nhất là vài chục triệu đồng. Sau khi phạm tội, Phượng đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt theo quyết định truy nã.

Phượng bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân vì chiếm đoạt tài sản có giá trị trên 500 triệu đồng. Việc tòa tuyên Phượng 9 năm 6 tháng tù là dưới khung hình phạt vì tại tòa Phượng thành khẩn khai báo, có chồng là thương binh, phạm tội lần đầu, có bồi thường một phần nhỏ cho bị hại…

Viết Hảo