1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang

Chỉ vì 100 nghìn đồng… lãnh án 14 năm tù

(Dân trí) - Chiều 18/12, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Thống, 24 tuổi, trú tại ấp Hòa Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, 14 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 27/8/2017, Thống cùng một số người bạn tổ chức uống rượu tại bè nổi của Thống. Trong lúc nhậu, Thống nói cho cả nhóm biết việc Nguyễn Văn Phụng nợ Thống 100.000đ không chịu trả mà còn thách thức đánh nhau để trừ nợ.

Bị cáo Nguyễn Việt Thống tại phiên tòa
Bị cáo Nguyễn Việt Thống tại phiên tòa

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, cả nhóm nghỉ nhậu và hẹn nhau đến tiệm Internet Kim Ngân gần đó để đi uống nước. Lúc này, Thống lấy một con dao dài 25cm thủ sẵn trong người.

Khi đến tiệm Internet, Thống gặp Phụng đang chơi game tại đây thì hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, Thống rút dao đâm Phụng một nhát vào vùng lưng khiến Phụng tử vong trên đường đến bệnh viện. Sau khi gây án, Thống ném dao xuống sông, rồi đến Công an huyện Chợ Mới đầu thú. Đến ngày 30/8, Thống bị khởi tố điều tra.

Kết thúc phiên tòa, ngoài bản án đã tuyên, Hội đồng xét xử còn buộc bị báo Thống có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại 60 triệu đồng.

Lê Tùng