1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Chi sai hàng trăm tỷ, Chủ tịch HĐQT cấp thoát nước bị đề nghị cách chức

(Dân trí) – Lợi dụng chức vụ quyền hạn, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau đã tự ý xuất tiền cho các đội thi công tạm ứng, vay mượn trái pháp luật với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có kết luận về vụ việc trên, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh này có biện pháp xử lý nghiêm đối với ông Nguyễn Văn Nở (nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau), hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cà Mau.

Theo kết quả thanh tra, ông Nở là người đại diện quản lý vốn Nhà nước nhưng lại thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm trong sử dụng tài chính của công ty với số tiền lớn.

Tính đến cuối năm 2012, nợ khó thu hồi của công ty cho 16 đội tạm ứng với số tiền hơn 160 tỷ đồng, sử dụng tiền mua hộ vật tư 55 tỷ đồng và cho vay mượn hơn 35 tỷ đồng. Thanh tra kiến nghị thu hồi 52 tỷ đồng đã bị các đội thi công chiếm dụng và hơn 180 triệu đồng tiền thanh toán thừa.

Chi sai hàng trăm tỷ, Chủ tịch HĐQT cấp thoát nước bị đề nghị cách chức

Với những sai phạm trên, Ðảng ủy Khối doanh nghiệp Cà Mau đề nghị cách chức Ủy viên Ban chấp hành Ðảng bộ công ty đối với ông Nguyễn Văn Nở và nguyên kế toán trưởng Ngô Văn Cư (hiện là kế toán Ban dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp thoát nước).
 
Ngoài ra, Ðảng ủy Khối doanh nghiệp cũng đề nghị khiển trách về mặt Ðảng đối với ông Nguyễn Chí Thành (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty); kiến nghị cách chức ông Nở và ông Cư về mặt chính quyền.

Vấn đề dư luận đặt ra là số tiền sai phạm nói trên quá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài chính Nhà nước nhưng ông Nở và ông Cư chỉ bị đề nghị cách chức, liệu đã xử lý nghiêm minh ?

                                                                                                            Tuấn Thanh