1. Dòng sự kiện:
  2. Thi thể cô gái trong cốp ô tô ở TPHCM
  3. Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt
  4. Vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman

Chi 71 tỷ đồng "bôi trơn" để tuồn thuốc vào nhiều viện y học cổ truyền

Hải Nam

(Dân trí) - Theo kết luận điều tra, để trúng thầu, cung cấp thuốc cho một số bệnh viện y học cổ truyền trên cả nước, Phạm Văn Cách, Chủ tịch Công ty Sơn Lâm, đã hối lộ các lãnh đạo bệnh viện, trung tâm y tế.

Trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ và các đơn vị liên quan, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chỉ ra hành vi Đưa hối lộ, Nhận hối lộ tại một số bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn cả nước.

Theo kết luận điều tra, ngoài việc trúng thầu, cung cấp thuốc cho Công ty LanQ, Công ty Sơn Lâm còn trúng thầu, cung cấp thuốc cho một số bệnh viện trên cả nước.

Mặc dù đã trúng thầu theo quy định của pháp luật nhưng để quá trình cung cấp thuốc được thuận lợi, không bị gây nhũng nhiễu, khó khăn, Phạm Văn Cách, Chủ tịch Công ty Sơn Lâm, đã đưa chi phí "bôi trơn" cho các cá nhân có thẩm quyền thuộc các bệnh viện, trung tâm y tế, với mức 2-20% giá trị hóa đơn bán thuốc, tổng hơn 71 tỷ đồng.

Chi 71 tỷ đồng bôi trơn để tuồn thuốc vào nhiều viện y học cổ truyền - 1

Bị can Phạm Văn Cách (Ảnh: S.L.).

Một trong những người nhận hối lộ là Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM.

Với vai trò là Viện trưởng, có thẩm quyền quyết định trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại viện, Huỳnh Nguyễn Lộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng từ Cách để tạo điều kiện cho Công ty Sơn Lâm cung cấp thuốc vào Viện Y dược học dân tộc TPHCM.

Theo kết luận điều tra, trong quá trình thực hiện hợp đồng, từ năm 2018 đến năm 2023, ông Lộc yêu cầu Cách phải đưa chi phí "hoa hồng" 20-25% hóa đơn mua bán (tùy thời điểm) cho Lộc.

Thời điểm đưa tiền là sau mỗi đợt Viện Y Dược học dân tộc TPHCM thanh toán tiền mua dược liệu cho Công ty Sơn Lâm hoặc khi Lộc cần tiền gấp.

Để không bị Lộc gây khó khăn, Cách đồng ý, nhiều lần trực tiếp hoặc chỉ đạo người thân, nhân viên Công ty Sơn Lâm chuyển tiền, đưa tiền cho Lộc hoặc cho Phạm Văn Chuân, nhân viên của Viện, theo chỉ đạo của Lộc. 

Tương tự, Trương Thị Thu Hương, cựu Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên, cũng yêu cầu Cách phải chi "hoa hồng" cho Hương với mức 10-30% hóa đơn mua bán.

Qua đó, Cách đã 24 lần chuyển tiền cho Hương, tổng hơn 10 tỷ đồng.

Từ vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an kiến nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường giám sát việc đấu thầu và quá trình thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc của các cơ sở khám chữa bệnh có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo việc tạm ứng tiền cho các cơ sở này đúng quy định.

Đối với Bộ Y tế, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị rà soát các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến công tác đấu thầu vị thuốc cổ truyền, dược liệu để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn Sở Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức đấu thầu đúng quy định, đảm bảo công bằng, minh bạch, không để xảy ra tình trạng lợi dụng nâng giá thuốc, trục lợi.