1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Chết bất thường tại trại cai nghiện

(Dân trí) – Mới vào trung tâm cai nghiện được 3 tháng, anh Lê Hữu Quý (42 tuổi, Quảng Tân, Quảng Xương, Thanh Hóa) đã tử vong tại trại cai nghiện.

Sự việc được phát hiện vào khoảng 4h sáng ngày 5/2 tại Trung tâm Giáo dục – lao động xã hội Thanh Hóa (địa chỉ tại xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, Thanh Hóa). Khi tất cả các học viên tại trung tâm đang ngủ thì nghe tiếng hét của anh Qúy. Lúc này, anh Quý trong trạng thái hôn mê, mạch và huyết áp thấp. Sau khi sơ cứu tại phòng y tế của trung tâm, anh Quý được đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Được biết anh Quý là đối tượng nghiện ma túy được đưa đi cai nghiện bắt buộc từ tháng 11/2013.

Anh Qúy đã được gia đình đưa về nhà an táng
Anh Qúy đã được gia đình đưa về nhà an táng

Trao đổi với PV, ông Lê Chí Cường, Phó Giám đốc Trung giáo dục – lao động xã hội Thanh Hóa đã xác nhận sự việc trên. Ông Cường cho biết: “Do gia đình anh Quý có nguyện vọng không mổ tử thi nên không thể xác định được nạn nhân chết vào thời gian nào và nguyên nhân chết được cho là “nhồi máu cơ tim”.

Cũng theo ông Cường thì trong thời gian cai nghiện tại đây anh Quý luôn chấp hành tốt mọi nội quy trung tâm, không có biểu hiện ốm đau hay bệnh tật gì khác.

Người thân gia đình anh Qúy cho biết lúc khâm liệm cho anh thì phát hiện trên vùng ngực bầm đỏ và bầm tím, đồng thời có nhiều vết thương hở bằng đầu đũa vùng dưới xương quai hàm.

Nguyễn Thùy