1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Chém người đứt lìa tay tại đám cưới

(Dân trí) - Trong lúc đi dự đám cưới, thấy trai làng hỗn chiến anh Tính lao vao can thiệp. Sau một hồi đôi co, anh Tín bị một đối tượng chém lìa tay.

Nhiều đám cưới ở làng quê bây giờ trai làng hay hỗn chiến (Ảnh mang tính minh họa)
Nhiều đám cưới ở làng quê bây giờ trai làng hay hỗn chiến (Ảnh mang tính minh họa)

Cách đây 3 năm, khoảng 20h30' ngày 9/10/2009, Nguyễn Văn Thái (SN 1991) cùng với nhóm bạn: Thái Duy Dương, Chu Văn Cường, Trần Văn Hoà Nguyễn Thị Tân (đều trú tại xóm 5A, xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hoà) rủ nhau đi dự đám cưới của một người bạn tại xóm 4, xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hoà.

Tại đám cưới đã xảy ra xích mích giữa 2 nhóm thanh niên nên có lời qua tiếng lại. Khoảng 21h, Thái và Dương ra lấy xe máy để về nhà thì Hồ Văn Ngọc (trú tại xóm 1, xã Nghĩa Thuận) tiếp tục chạy ra gây gổ và đấm vào mặt Dương. Thấy bạn bị đánh, Thái nhảy vào can ngăn thì bị Ngọc đánh vào mặt. Lúc này, Dương chạy vào trong đám cưới lấy một vỏ chai bia đuổi theo Ngọc và đánh trúng vào đầu. Để “tiếp sức” cho 2 đứa bạn, Chu Văn Cường, Trần Văn Hoà cùng chạy theo đuổi Ngọc.

Thấy không thể chống cự, Ngọc chạy trốn vào nhà anh Hạnh gần đám cưới. Trong lúc cả nhóm đang hùng hổ lùng sục tìm Ngọc thì gặp em ruột của Ngọc là Hồ Văn An, Dương chạy đến tát vào mặt An, “giận cá chém thớt” gặp anh Đậu Văn Tín đang đứng gần đó, Dương đấm mạnh vào người anh Tín làm anh Tín ngã xuống mương.

Đang trong “cơn tức”, Nguyễn Văn Thái lấy được một thanh kiếm dài 80cm tiếp tục lao về phía anh Tín, thấy vậy anh Tín chạy vào đám cưới, nhưng bị vấp dây điện ngã, “như con hổ vồ được mồi” Thái vung tay chém mạnh vào người anh Tín, theo phản xạ anh Tín lấy tay trái ra đỡ bị Thái chém đứt lìa 1/3 cánh tay.
 
Thấy anh Tín nằm dãy dụa, máu chảy ra nhiều, Thái sợ sệt bỏ chạy ra ngoài và nói với nhóm bạn “chạy mau, tau chém trúng người rồi”, Thái vội ném thanh kiếm xuống ao và đi ra quốc lộ 48 đón xe khách trốn vào Nam trong đêm hôm đó. Sau khi đám thanh niên bỏ trốn, người dân nhanh chóng đưa anh Tín đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An.

Nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TX Thái Hoà đã nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ việc. Lúc này, tên Thái đã bỏ trốn vào phía Nam. Công an Thị xã Thái Hoà ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Văn Thái. Và ngày 9/3/2012, đối tượng Nguyễn Văn Thái sa lưới pháp luật khi đang lẩn trốn tại Lâm Đồng.

Sau hơn 8 tháng giam giữ, những ngày cuối tháng 8/2012, Toà án nhân dân TX Thái Hoà đã mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Thái. Trước vành móng ngựa, bị cáo Thái đã cúi đầu nhận tội. Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thái 7 năm tù giam tội danh “Cố ý gây thương tích” đồng thời phải bồi thường cho bị hại hơn 78 triệu đồng. 

Sỹ Thành - Lany Nguyễn