1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Nguyên:

Chém chết bác ruột vì nghĩ là “ma”

(Dân trí) - Ma Đình Tiệp (SN 1991, ở xóm Trung Tâm, xã Phú Đình, huyện Định Hóa – Thái Nguyên) sau khi chém chết người bác ruột, đâm trọng thương chú ruột đã vào nhà bà nội cố thủ. Đối tượng đã bị công an bắt giữ chỉ trong vòng 15 phút.

Cách đây ít phút, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Diệp Văn Vinh – Trưởng Công an huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên) cho biết trên địa bàn xã Phú Đình (Định Hóa) đã vừa xảy ra trọng án, khiến 1 người tử  vong và 1 người bị thương.

Cụ thể, khoảng 7h30 sáng nay (4/11), đối tượng Ma Đình Tiệp đã cầm dao chém trọng thương người chú ruột của mình (em trai của bố Tiệp) là ông Ma Đình Thanh (SN 1979), sau đó Tiệp tiếp tục cầm dao chém tử vong người bác ruột (anh trai mẹ Tiệp) của mình là ông Phạm Văn Dũng (SN 1964). Cả 2 nạn nhân đều cùng địa chỉ với Ma Đình Tiệp. Sau khi gây án, đối tượng Tiệp đã cố thủ trong nhà bà nội gần đó.

Nhận được tin báo, Thượng tá Vinh đã trực tiếp chỉ đạo phá án, huy động khoảng 30 cán bộ công an lập tức xuống hiện trường.

1-1446638517204

Đối tượng Tiệp (áo đen) bị công an bắt giữ (ảnh CTV cung cấp)

“Chúng tôi nhận được thông tin thì lập tức cho anh em xuống hiện trường ngay. Xuống đến nơi phải mất 15 phút nghiên cứu địa hình, sau đó tôi quyết định cho trinh sát ập vào và đoạt được dao của đối tượng rồi khống chế đưa về trụ sở” – Thượng tá Vinh nói.

Cũng theo Thượng tá Vinh, ban đầu đối tượng Tiệp khai là do không xác định được đó là người thân trong gia đình và có ảo giác những người đó là “con ma” nên cần phải tiêu diệt.

Thượng tá Vinh thông tin thêm, Ma Đình Tiệp tính đến thời điểm gây án sáng nay chưa có tiền án, tiền sự, không có hồ sơ mắc bệnh tâm thần. Trước đó, Tiệp từng học tại 1 trường đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nhưng học đến năm thứ 2 thì bỏ và sau đó đi sang Trung Quốc làm đã ăn được mấy năm. Tiệp mới trở về địa phương được vài ngày thì gây án.

Về nguyên nhân ban đầu, Thượng tá Vinh nhận định, rất có thể đối tượng Tiệp đã dùng ma túy đá trước đó nên có ảo giác, không làm chủ được hành vi của mình. Hiện đối tượng Tiệp đã được bàn giao cho công an tỉnh Thái Nguyên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Dương