Cháu gái bà Trương Mỹ Lan hối hận về "những chữ ký vội vàng"

Xuân Duy

(Dân trí) - Tự bào chữa, bị cáo Trương Huệ Vân bày tỏ hối hận về những chữ ký vội vàng của mình. Khi nhắc tới hậu quả của vụ án, cháu gái bà Trương Mỹ Lan nói "quá kinh khủng".

Ngày 7/10, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát) cùng đồng phạm tiếp tục phần tranh luận.

Giúp sức cho Trương Mỹ Lan đứng tên nhiều công ty

Mở đầu phiên tòa, luật sư Bùi Phương Lan, bào chữa cho bị cáo Ngô Thanh Nhã (em dâu bà Lan), trình bày quan điểm bảo vệ thân chủ.

Cháu gái bà Trương Mỹ Lan hối hận về những chữ ký vội vàng - 1

Bị cáo Trương Mỹ Lan. (Ảnh: Hải Long).

Theo cáo buộc, bị cáo Ngô Thanh Nhã được bà Trương Mỹ Lan giao cho làm Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Chủ tịch Công ty An Đông. Bà Nhã đã thực hiện chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, ký toàn bộ hồ sơ, tài liệu hợp thức việc phát hành trái phiếu của Công ty An Đông, từ đó tạo lập 2 mã trái phiếu phát hành vào năm 2018.

Bà Nhã bị cáo buộc giúp sức cho Trương Mỹ Lan phát hành trái phiếu, chiếm đoạt gần 25.000 tỷ đồng. Với hành vi trên, bà Nhã bị VKS đề nghị mức án 7-8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Luật sư Bùi Phương Lan cho rằng, thân chủ mình đã thừa nhận hành vi phạm tội, nỗ lực khắc phục hậu quả, trả lại tiền cho các bị hại. Về hình phạt, người bào chữa cho bị cáo nói quá nghiêm khắc, đề nghị HĐXX xem xét.

Cháu gái bà Trương Mỹ Lan hối hận về những chữ ký vội vàng - 2

Bị cáo Ngô Thanh Nhã. (Ảnh: Hải Long).

Người bào chữa cho bà Nhã đưa ra luận điểm rằng thân chủ của mình phạm tội do bị phụ thuộc, tin tưởng vào chị dâu (bà Trương Mỹ Lan). Quá trình thực hiện hành vi không nhận thức được việc ký vào các văn bản là giúp sức cho bà Lan chiếm đoạt tài sản.

Luật sư nói bị cáo Nhã chưa học hết cấp 3, không được đào tạo về nhân sự, tài chính, không biết về việc Công ty An Đông phát hành trái phiếu. Quá trình điều tra và tại tòa, bà Trương Mỹ Lan cũng thừa nhận các vấn đề trên do bị cáo quyết định.

Trong phần bào chữa, luật sư nói bị cáo Nhã hiện sức khỏe yếu, quá trình bị tạm giam liên tục phải nhập viện cấp cứu. Bên cạnh đó, luật sư Lan cho rằng bị cáo Nhã có nhiều tình tiết giảm nhẹ như có nhân thân tốt, có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, thành khẩn khai báo..., nên mong HĐXX xem xét cho thân chủ được hưởng mức án nhẹ nhất.

Tự bào chữa, bị cáo Nhã khóc lớn, nói đồng ý với quan điểm của luật sư và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình để có cơ hội sớm trở về làm lại cuộc đời, chăm sóc mẹ già.

Hậu quả vụ án quá kinh khủng

Luật sư Chu Thị Trang Vân, bào chữa cho Trương Huệ Vân (cháu bà Lan), trình bày quan điểm bảo vệ thân chủ.

Trong phiên tòa này, Trương Huệ Vân bị cáo buộc giúp cô ruột phát hành 2 mã trái phiếu của Công ty An Đông, đồng phạm với bà Lan chiếm đoạt số tiền hơn 13.000 tỷ đồng.

Cháu gái bà Trương Mỹ Lan hối hận về những chữ ký vội vàng - 3

Bị cáo Trương Huệ Vân. (Ảnh: Hải Long).

Trong phần luận tội, đại diện cơ quan công tố đề nghị HĐXX tuyên phạt Trương Huệ Vân 6-7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về tội danh, luật sư không tranh luận, nhưng về hình phạt, người bào chữa cho bị cáo Vân cho rằng có phần nặng nên mong tòa xem xét giảm nhẹ cho thân chủ. Người bào chữa cho rằng, thân chủ phạm tội có phần bị lệ thuộc vào cô ruột (bà Trương Mỹ Lan), vai trò hạn chế.

Tự bào chữa, bị cáo Trương Huệ Vân mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật và xin giảm nhẹ hình phạt cho 33 bị cáo còn lại trong vụ án.

Tiếp đó, Vân xin HĐXX xem xét miễn hình phạt cho ông Chu Lập Cơ (chồng bà Lan). Theo bị cáo, ông Cơ có rất nhiều đóng góp cho xã hội, suốt thời gian tạm giam trong 2 năm qua đã đủ răn đe.

Về phần mình, bị cáo Vân bày tỏ vô cùng hối hận về những chữ ký của mình trong việc phát hành gói trái phiếu Công ty An Đông.

"Bị cáo hối hận về những chữ ký vội vàng của mình, từ chữ ký đó khiến cô bị bắt và dẫn tới vụ án có mấy chục nghìn bị hại. Cả 2 giai đoạn có gần một trăm bị cáo và nhiều gia đình vĩnh viễn mất đi người thân. Bị cáo không ngờ hậu quả vụ án quá kinh khủng", bị cáo Vân khóc.

Cuối phần tự bào chữa, bị cáo Vân xin HĐXX xem xét các tình tiết trong vụ án, để bà Trương Mỹ Lan nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Ông Chu Lập Cơ mong đồng hành cùng vợ bồi thường thiệt hại

Trong vụ án này, ông Cơ bị cáo buộc đã giúp sức cho bà Lan "rửa" 33 tỷ đồng. Tại tòa, đại diện VKS đề nghị tòa phạt người này mức án 24-30 tháng tù về tội Rửa tiền.

Cháu gái bà Trương Mỹ Lan hối hận về những chữ ký vội vàng - 4

Ông Chu Lập Cơ. (Ảnh: Hải Long).

Bào chữa cho ông Chu Lập Cơ, luật sư cho rằng thân chủ thường xuyên di chuyển quốc tế nên việc sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán là phù hợp với xu thế. Người bào chữa cho ông Cơ cho rằng, ông Cơ chỉ tiêu tiền tạm ứng trước trong các thẻ tín dụng, không biết nguồn tiền bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới nộp vào để tất toán.

Bên cạnh đó, luật sư trình bày các tình tiết giảm nhẹ cho thân chủ như thành khẩn khai báo, quá trình công tác có nhiều đóng góp cho xã hội, đã nộp lại một phần tiền để khắc phục hậu quả, tuổi đã cao..., nên mong HĐXX khoan hồng để bị cáo sớm trở về sẽ giúp vợ bồi thường thiệt hại cho các bị hại trong vụ án.

Từ những trình bày trên, luật sư đề nghị HĐXX tuyên miễn hình phạt đối với ông Chu Lập Cơ.

Tự bào chữa bổ sung, ông Cơ nói bản thân tự nguyện chấp hành các quyết định và đã nộp lại tiền để khắc phục hậu quả. Đồng thời, chồng bà Lan nói hiện tuổi đã cao, xin được hưởng mức án nhẹ, sớm trở về đồng hành cùng vợ để bồi thường cho bị hại.

Trong giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát, ông Cơ bị TAND TPHCM phạt 9 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Sau đó, người này kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, vụ án đang được TAND Cấp cao tại TPHCM thụ lý.