1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định

Chặn xe máy, chém người tình 48 tuổi giữa đường dẫn đến tử vong

(Dân trí) - Đang chở con gái 13 tuổi đi bằng xe máy trên đường, một phụ nữ ở Bình Định bị người tình đi xe máy bám theo chặn xe, rồi dùng dao chém nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Ngày 3/2, Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết, đơn vị đang phối hợp với công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, tử thi, đồng thời truy bắt nghi can Trần Ngọc H. (40 tuổi, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn) để điều tra nguyên nhân một phụ nữ bị chém tử vong trên đường.

Chặn xe máy, chém người tình 48 tuổi giữa đường dẫn đến tử vong - 1
Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 17h ngày 2/2, Công an huyện Tây Sơn nhận tin báo của người dân về người đàn ông chém 1 phụ nữ nhiều nhát, bất tỉnh và tử vong khi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã  An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 16h, Trần Ngọc H. là người tình, đi xe máy bám theo xe máy của chị Đ.T.T. (48 tuổi, ở thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước). Lúc này, chị T. chở theo con gái 13 tuổi đi trên tỉnh lộ 6336b từ xã Bình Nghi về thị xã An Nhơn.

Khi đến địa phận thôn Thủ Thiện Thượng thì bị H. chặn xe chị T. giữa đường. Hai bên lời qua tiếng lại, sau đó H. bất ngờ rút dao chém nhiều nhát, khiến chị T. gục ngã tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng H. đã bỏ trốn.

Vụ việc đang được Công an huyện Tây Sơn điều tra làm rõ.

Đầu thú sau gần 12 năm lẩn trốn

Cùng ngày 3/2, Công an huyện Tuy Phước cho biết đối tượng Phan Văn Quang (29 tuổi, ở khu vực 4, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn), được gia đình đưa đến Công an huyện đầu thú sau gần 12 năm bị truy nã.

Trước đó, vào ngày 9/8/2008, đối tượng Quang về quê ngoại ở thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước), trong lúc chơi bầu cua, giữa Quang cùng một số người xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau gây thương tích.

Sau khi gây án, Quang bỏ trốn và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phước ra Quyết định truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Doãn Công