1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Chặn xe gỗ, cán bộ bảo vệ rừng bị lâm tặc đánh nhập viện

(Dân trí) - Phát hiện chiếc xe công nông đang vận chuyển gỗ ra khỏi rừng, anh Ngọc cùng một cán bộ bảo vệ rừng yêu cầu các đối tượng ngưng hành vi và tạm giữ hai đối tượng cùng cưa máy để chờ xử lý. Tuy nhiên, anh Ngọc đã bị các đối tượng bao vây đánh trọng thương để giải cứu đồng bọn.

Ngày 26/3, ông Vũ Y Định – Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng (Công ty TNHH Một thành viên Nam Nung) cho biết, đơn vị vừa có báo cáo gửi Hạt Kiểm lâm và Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô yêu cầu làm rõ về việc cán bộ bảo vệ rừng của Công ty vừa bị các đối tượng lâm tặc tấn công phải nhập viện cấp cứu.

Anh Ngọc hoảng loạn sau khi bị lâm tặc tấn công
Anh Ngọc hoảng loạn sau khi bị lâm tặc tấn công

Trước đó, vào khoảng 17h30, ngày 23/3, anh Phạm Xuân Ngọc và anh Phạm Văn Hưng đều là cán bộ bảo vệ rừng của Công ty TNHH Một thành viên Nam Nung đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại tiểu khu 1294 (thuộc địa phận xã Nam Nung, huyện Krông Nô). Lúc này, cả hai cán bộ phát hiện 4 đối tượng đi trên một chiếc xe công nông độ chế đang vận chuyển gỗ ra khỏi rừng. Phía trước xe công nông khoảng 200m, có 2 đối tượng cầm theo cưa máy dẫn đường đi.

Anh Ngọc và anh Hưng liền vây bắt 2 đối tượng dẫn đường, tạm giữ hai cưa máy và điện thoại về cho công ty trình báo, yêu cầu sự hỗ trợ để bắt tiếp chiếc xe gỗ. Chỉ khoảng 30 phút sau, bất ngờ có 2 đối tượng đi trên một chiếc xe máy xông tới chỗ của anh Ngọc đang đứng, đánh trọng thương anh và giải thoát cho đồng bọn, cùng cướp lại chiếc cưa máy.

“Các đối tượng này dùng gậy cao su đánh tới tấp vào đầu và người tôi. Trước tình thế bị bao vây và các đối tượng quá hung hãn, tôi buộc phải chạy vào nhà người dân ở xung quanh để trốn chờ anh em tới ứng cứu”, anh Ngọc hoảng hốt nhớ lại.

Bác sĩ Phạm Ngọc Dũng – Trưởng khoa Ngoại (Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Nô) cho biết, anh Ngọc được đưa vào bệnh viện trong tình trạng sưng nề vùng mặt và miệng, gãy 2 chiếc răng hàm, trên trán có vết thương hở dài 4cm. Sau khi tiến hành điều trị, đến nay tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã tạm thời ổn định và đang được theo dõi thêm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Krong Nô điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm