1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chân tướng kẻ điều hành đường dây tội phạm nghiêm trọng

Phạm Văn Dũng còn có tên gọi khác là Dũng Tuyền (trú tại phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, Hà Nam), có 2 tiền án và 1 tiền sự về các tội bắt giữ người trái pháp luật và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Dưới vỏ bọc hoàn hảo của một cặp cha, mẹ nuôi, Dũng Tuyền cùng vợ là Nguyễn Thị Thương (34 tuổi, trú tại địa chỉ trên) thiết lập đường dây môi giới, dẫn dắt nhân viên cho các cơ sở kinh doanh nhạy cảm, trong số đó có sinh viên của một số trường đại học trên địa bàn tỉnh Hà Nam...

Ngoài biểu hiện hoạt động về hình sự, đối tượng còn cung cấp và tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp cho dân chơi và con nghiện trên địa bàn; hoạt động tín dụng theo kiểu cho vay nặng lãi.

Tương kế tựu kế

Sau 24 giờ đấu trí cam go, ngày 19-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) đã hoàn tất các thủ tục; ra quyết định tạm giữ hình sự 33 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an tỉnh Hà Nam bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Công an tỉnh Hà Nam bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thành công của chuyên án là đã bắt giữ được kẻ cầm đầu và nhóm tay chân thân tín của anh ta; góp phần chặn đứng và làm tan rã hoạt động của băng nhóm tội phạm hoạt động phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Trưởng Công an TP Phủ Lý (Hà Nam), Thượng tá Lê Đức Tùng, cho biết: Trong danh sách quản lý nghiệp vụ của Công an TP Phủ Lý nói riêng, Công an tỉnh Hà Nam nói chung, Dũng Tuyền là cái tên rất quen thuộc. Gia đình anh ta thuộc diện "bất hảo" ở địa phương.

Anh trai Dũng Tuyền vừa ra tù cách đây không lâu về hành vi đánh bạc; hai em trai của đối tượng này, cũng là những kẻ từng có tiền án, tiền sự. Bản thân Dũng Tuyền cũng là một kẻ nhiều lần ra tù, vào tội, đối tượng này có 2 tiền án và một tiền sự...

Sau khi ra trại, Dũng Tuyền cùng vợ dùng tên tiếng của gia đình, phô trương thanh thế; tập hợp đàn em, đều là những kẻ không có công ăn việc làm, những đối tượng du thủ du thực, rất trung thành với anh ta vào đường dây tội phạm.

Núp bóng dưới vỏ bọc của một cơ sở bán xe đạp điện, Dũng Tuyền cùng vợ là Nguyễn Thị Thương, trưng tập các cô gái trẻ, phần lớn là ở tỉnh ngoài; sinh viên của một số trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam, có ngoại hình bắt mắt rồi nhận làm con nuôi.

Các cô gái này sống tập trung tại một dãy nhà trọ, do vợ chồng Dũng Tuyền đứng ra thuê phòng. Khi khách có nhu cầu, gã bố nuôi sẽ điều nhân viên đến phục vụ...

Đối tượng Phạm Văn Dũng.
Đối tượng Phạm Văn Dũng.

Các đội nghiệp vụ thuộc Công an TP Phủ Lý còn xác định, Dũng Tuyền có dấu hiệu của hoạt động cho vay nặng lãi và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Việc triệt phá ổ nhóm tội phạm này, ngăn chặn không cho chúng phát triển là một yêu cầu cấp thiết được đặt ra.

Trong những ngày chuyên án được xác lập, Trưởng Công an TP Phủ Lý, Thượng tá Lê Thanh Tùng, vị chỉ huy có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực phòng chống, tội phạm ma túy luôn sát cánh cùng đội nghiệp vụ. Đối với băng nhóm tội phạm này, việc thu thập thông tin và tài liệu của chúng là cực kỳ khó khăn.

Dũng Tuyền là đối tượng chính, điều hành toàn bộ đường dây nhưng tên cáo già này không bao giờ trực tiếp đứng ra mua và giao ma túy. Mỗi khi sử dụng, hắn thường giấu hàng ở những vị trí kín đáo rồi điều người đến lấy.

Mặt khác, các đàn em của anh ta cũng đều là những tín đồ trung thành; các cô "con gái" nuôi, thông thường có từ 15-17 cô, đối tượng cũng vì miếng cơm, manh áo và sợ cái uy của Dũng Tuyền cũng rất bảo vệ anh ta. Bởi vậy, việc lựa chọn điểm đột phá là đặc biệt quan trọng, góp phần phá án thành công.

Sau nhiều ngày "nằm gai, nếm mật" các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Phủ Lý và Phòng PC 47 Công an tỉnh Hà Nam, bước đầu dựng được chân dung của các đối tượng có quan hệ thân thiết với Dũng Tuyền.

Trong số đó có Vũ Quang Khánh (ở tổ 8, phường Lê Hồng Phong); Vũ Văn Khuê (22 tuổi, ở xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân) và Nguyễn Danh Nam (27 tuổi, ở Việt Yên, Bắc Giang)...

Ngày 17-12, Công an TP Phủ Lý có thông tin vợ chồng Dũng Tuyền sẽ tổ chức tiệc cưới kỷ niệm tại quán karaoke Vân Ngọc ở tổ 3, phường Lê Hồng Phong. Đây thực chất cũng chỉ là chiêu trò của các đối tượng nhằm gây thanh thế.

Trên thực tế, cuộc sống của vợ chồng Dũng Tuyền, chẳng khác gì phường chèo. Sở hữu trong tay một dàn chân dài, hầu hết đều là những cô gái trẻ nên việc bắt anh ta "nhịn miệng đãi khách" là chẳng thể tránh khỏi...

Bởi vậy, những trận khẩu chiến giữa hai vợ chồng thường xuyên diễn ra. Nhưng chẳng ai kể cả người đàn bà như Thương có thể cầm cương được con ngựa bất kham như Dũng Tuyền. Sau những cuộc vui thâu đêm suốt sáng với rượu và gái đẹp là ma túy...

Sau khi kế hoạch phá án được Đại tá Trần Ngọc Hợi, Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam thông qua, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh quyết định phá án.

Khoảng 17 h cùng ngày, 60 trinh sát của Công an TP và Phòng PC 47 Công an tỉnh Hà Nam, bất ngờ ập vào nhà nghỉ do Phạm Thị Hiếu (58 tuổi, trú tại phường Lê Hồng Phong) đứng tên làm chủ đã phát hiện 33 đối tượng, trong đó có 14 nam, 19 nữ, đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại phòng 402. Trong số này, đáng chú ý có 4 bé gái, sinh năm từ 1999 đến 2001, hầu hết đều là những cô gái vùng cao, bỏ nhà xuống Hà Nam...

Tang vật lực lượng Công an thu giữ tại hiện trường gồm 3 túi nilong màu trắng có chứa ma túy đá, 17 viên nén ma túy, 2 coóng bằng thủy tinh để sử dụng ma túy đá và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội.

Đấu trí với gã bố nuôi mất nhân tính

"Đó là cuộc đấu trí căng thẳng với kẻ tội phạm cực kỳ ranh ma. Bằng trí tuệ, các trinh sát được giao nhiệm vụ đã buộc kẻ thủ ác phải khuất phục", kể lại quá trình khuất phục Phạm Văn Dũng, Đại tá Trần Ngọc Hợi, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam, người trực tiếp chỉ đạo phá án cho biết: Khi bị đưa về trụ sở, (khoảng 19 h ngày 17-12), Dũng Tuyền không hề chống đối. Anh ta thể hiện là một kẻ cực kỳ bản lĩnh và có sự am hiểu về pháp luật. Trong suy nghĩ của Dũng Tuyền, Công an TP Phủ Lý và Phòng PC 47 Công an tỉnh Hà Nam, không đủ căn cứ để chứng minh hành vi phạm tội của anh ta.

Niềm tin của Dũng Tuyền là có cơ sở bởi các tay chân hắn như đã nói ở trên đều là thân tín; 19 bị can nữ bị đưa về cũng đều là những kẻ đang kiếm sống dưới trướng của Dũng Tuyền nên đều biết cách "giữ mồm, giữ miệng"...

Công an TP Phủ Lý hỏi cung đối tượng Phạm Văn Dũng.
Công an TP Phủ Lý hỏi cung đối tượng Phạm Văn Dũng.

Đúng như nhận định của các trinh sát, Dũng Tuyền cũng không nhận tội. Trước những câu hỏi của cán bộ điều tra, chúng đều trả lời rằng không biết đó là ma túy và cũng chẳng biết ai đưa cho để sử dụng. 4 cô bé mặt búng ra sữa từ các vùng quê nghèo xuống Hà Nam, khai báo thật thà hơn thì cũng chẳng biết ai là người đã giao ma túy.

Về phần Dũng Tuyền, đối tượng thể hiện rõ bản chất của kẻ lưu manh từng ra tù vào tội. Trước và sau, Dũng Tuyền đều một dạ, hai vâng, miệng lưỡi rẻo kẹo, nhưng trước sau là những câu trả lời theo kiểu ba không, không sử dụng trái phép chất ma túy, không biết ai là người mang ma túy đá đến bàn tiệc...

Khi ấy, tài liệu anh em trinh sát thu thập được xác định Dũng Tuyền chính là kẻ tổ chức hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke..., nhưng để chứng minh được, phải có đầy đủ bằng chứng.

Nếu việc đấu tranh thất bại, bao công sức của anh em trinh sát trong những ngày qua sẽ bị bỏ phí, Thượng úy Mai Ngọc Khánh, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Phủ Lý, người được lãnh đạo đơn vị giao trọng trách đấu trí với Dũng Tuyền vẫn không quên được phút cân não đầy căng thẳng đó.

Không vội đấu tranh với Dũng Tuyền, anh đưa đối tượng sang một phòng riêng, rồi cắt cử một cán bộ trông coi. Khi nghiên cứu các văn bản liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, anh quyết định mở án, từ lời khai của các đối tượng bị tạm giữ.

Đúng như suy đoán của anh, lần lượt các đối tượng được đưa ra hỏi cung nhưng các tên đệ tử đều rất trung thành. Trong số 32 trường hợp, có 5 lời khai tương đối rõ nét, về việc Dũng Tuyền là người chỉ đạo và tổ chức việc mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ những lời khai được tổng hợp, người Đội phó giàu kinh nghiệm ấy, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố Phủ Lý và Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã có được những thông tin cơ bản, xây dựng được sơ đồ, vị trí các đối tượng đưa ma túy. Lúc này, bắt đầu cuộc đấu trí với kẻ tội phạm cực kỳ tinh vi.

Bằng thái độ mềm mỏng, anh đã khiến kẻ phạm tội phải tâm phục, khẩu phục trước những chứng cứ thu thập được. Khi các thủ tục hoàn tất đã là rạng sáng ngày hôm sau. Dũng Tuyền bị khuất phục, song đối tượng rất ngỡ ngàng trước những tài liệu Công an TP Phủ Lý thu thập được.

Bước đầu, đối tượng khai nhận hành vi phạm tội: Sau khi ra tù, Dũng Tuyền không nghề nghiệp đã cùng vợ thiết lập đường dây chăn dắt gái và môi giới cho các điểm kinh doanh nhà nghỉ, quán karaoke.

Mỗi lần môi giới, nhân viên thu của khách 500 nghìn đồng, họ được hưởng 300 nghìn đồng vợ chồng Dũng Tuyền hưởng phần còn lại. Ngày 17-12, Dũng Tuyền kỷ niệm 17 năm ngày cưới.

Sau bữa tiệc no say tại một quán ăn gần khu vực Hồ Văn Sơn, thuộc tổ 3, phường Lê Hồng Phong, các đối tượng tiếp tục tổ chức cho các tên trong ổ nhóm đi hát karaoke. Dũng Tuyền đã chỉ đạo Nguyễn Danh Nam và Vũ Quốc Khánh đi mua 30 viên ma túy tổng hợp dưới dạng "kẹo" trị giá 7 triệu đồng để sử dụng.

Đối tượng này trực tiếp phát cho khách có mặt trong phòng, mỗi người một viên. Từ lời khai Dũng Tuyền, ngày 18-12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phủ Lý đã củng cố hồ sơ, thực hiện lệnh khám xét nhà của 3 đối tượng là Khuê, Khánh và Nam. Vụ án hiện đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Việc triệt phá thành công ổ nhóm tội phạm do Dũng Tuyến cầm đầu đã góp phần trả lại sự bình yên cho địa bàn lập thành tích trong đợt cao điểm tấn công tội phạm do Bộ Công an phát động.

Theo Xuân Mai

Cảnh sát toàn cầu