1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chân dung nghi can bắt cóc bé gái rồi sát hại qua lời kể của hàng xóm

Hải Nam Nguyễn Hải

(Dân trí) - Theo lãnh đạo địa phương, Giáp Thị Huyền Trang tốt nghiệp sư phạm nhưng không xin được công việc ổn định. Trang 27 tuổi hiện là nghi can của vụ bắt cóc tống tiền, giết người.

Ngày 21/9, Công an TP Hà Nội cùng Công an tỉnh Hưng Yên đang tổ chức truy bắt Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, ở huyện Tân Yên, Bắc Giang) - nghi can bắt cóc bé gái 21 tháng tuổi để tống tiền. Nạn nhân sau đó được phát hiện tử vong tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Trưa cùng ngày, phóng viên báo Dân trí tìm về thôn Chung Minh, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên - quê quán của Trang. Làng quê bình thường thường ngày giờ xôn xao, ai ai cũng bàn tán về vụ việc.

Chia sẻ với phóng viên, ông Ngô Văn V. (47 tuổi, sống gần nhà Trang) kể, Trang học và tốt nghiệp ngành sư phạm. Sau khi ra trường, trong khoảng 3 năm, thấy bảo Trang dạy học tại một trường cấp 3 ở địa phương.

Chân dung nghi can bắt cóc bé gái rồi sát hại qua lời kể của hàng xóm - 1

Con đường dẫn tới nhà của Trang ở xã Việt Ngọc (Ảnh: Hải Nam).

Do không thi được công chức, lương giáo viên hợp đồng thấp nên năm 2021, Trang bỏ nghề giáo.

"Ở nhà nó cũng chịu khó, nhìn thấy người lớn đều chào hỏi, nhà có công việc gì đều phụ giúp bố mẹ", ông V. nói và bộc bạch việc Trang gây án khiến nhiều người hết sức bất ngờ.

Ông V. không dám nghĩ rằng cô gái gần nhà chính là nghi can bắt cóc, sát hại bé gái 21 tháng tuổi tại huyện Gia Lâm. "Giờ khổ nhất là bố mẹ, nuôi bao năm ăn học chưa một ngày báo đáp giờ lại gây ra họa khiến cả gia đình khổ sở", ông V. nói.

Chân dung nghi can bắt cóc bé gái rồi sát hại qua lời kể của hàng xóm - 2

Giáp Thị Huyền Trang (Ảnh: Hòa Tommy).

Trong khi đó, bà Y. (hàng xóm) cũng nhận xét, khi còn sinh sống, làm việc tại địa phương, Trang chăm chỉ, chịu khó, không có điều tiếng gì. Con trai lớn của bà Y. cũng từng được Trang dạy học.

Trong suốt 3 năm dạy dỗ con trai mình, bà Y. đánh giá Trang trên cương vị giáo viên là rất nghiêm khắc, quan tâm học sinh. Tuy nhiên, sau 2 lần thi tuyển công chức vào trường, Trang đều trượt nên đã xin nghỉ dạy.

Theo bà Y., năm 2021, Trang rời quê hương, đi Bắc Ninh làm công nhân. Cũng kể từ thời điểm này, bà Y. cũng như làng xóm thôn Chung Minh ít nhìn thấy Trang.

Kể với phóng viên, bà Y. nói rằng đến khoảng tháng 11/2022, bà nghe tin Trang nợ nần. Dù vậy, mọi người trong thôn cũng không quan tâm, không hỏi han vì nghĩ đây là chuyện cá nhân.

Tết Nguyên đán 2023, Trang về lại quê, ở nhà đến khoảng tháng 4 thì đi Hà Nội, nhận đưa đón học sinh. Từ đó trở đi, mọi người tại thôn Chung Minh cũng chẳng còn để tâm đến cô gái duy nhất từng là giáo viên của làng này ra sao. 

Đến khoảng 15h ngày 20/9, qua mạng xã hội, bà Y. đọc được tin có một vụ bắt cóc tống tiền. Bà Y. xót xa, thương cảm khi biết thêm, nạn nhân là một bé gái 21 tháng tuổi đã bị giết. 

Tuy nhiên, điều làm bà bất ngờ hơn, là hình ảnh của nghi can gây án lại chính là Giáp Thị Huyền Trang - người từng dạy học cho con trai bà.

"Nhìn ảnh chân dung nó, tôi nhận ra ngay. Nhưng đến bây giờ, tôi vẫn hy vọng nó (Trang - PV) không làm vậy. Nếu thật thì khổ thân bố mẹ nó lắm", bà Y. tâm sự.

Giống với lời chia sẻ trên của bà Y., bà H. (người cùng xã) cũng kể rằng bà nghe tin Trang nợ nần và phải để bố mẹ trả giúp. Thời còn ngồi ghế nhà trường, con gái bà H. học cùng lớp với Trang.

"Chiều hôm qua, con trai tôi kể chuyện là ở xã mình có đối tượng bắt cóc, giết người. Tôi xem ảnh thì không nhận ra nó (Trang - PV), vì hồi xưa nó nhỏ người, giờ nhìn béo tròn hơn. Đến khi hỏi kỹ, biết là nó có liên quan vụ này thì tôi bất ngờ quá", bà H. nói và cho hay, mẹ Trang làm nông, còn bố cô gái này là thợ xây.

Chân dung nghi can bắt cóc bé gái rồi sát hại qua lời kể của hàng xóm - 3

UBND xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trả lời phóng viên báo Dân trí, ông Trần Công Việt, Chủ tịch UBND xã Việt Ngọc, cho biết gia đình Giáp Thị Huyền Trang có 3 chị em, Trang là con cả. Dù tốt nghiệp một trường sư phạm nhưng Trang không xin được công việc ổn định. Ở địa phương, nữ nghi can chưa có điều tiếng, tiền án, tiền sự.

"Bố mẹ Trang thuần nông, chịu khó làm ăn và có nhiều đóng góp cho địa phương", ông Việt nói. Khi hay tin Trang là nghi can sát hại bé gái 21 tháng tuổi, người dân, chính quyền địa phương hết sức bất ngờ.

Theo Công an Hưng Yên, ngày 19/9, đơn vị nhận được đề nghị của Công an TP Hà Nội về việc phối hợp xác minh, truy bắt Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, trú thôn Chung Minh, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) là nghi can bắt cóc cháu N.T.H. (2 tuổi, sống tại khu đô thị cao cấp ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đòi tiền chuộc.

Qua truy xét, đến khoảng 11h30 ngày 20/9, Công an Hưng Yên phát hiện thi thể cháu T. tại ao thả cá thuộc trang trại của gia đình ông Nguyễn Xuân T. (62 tuổi, ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).