1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Cha vợ và con rể thương vong sau hỗn chiến

(Dân trí)- Khoảng 15h ngày 23/4/2013, tại đường Lê Duẩn (phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Gia Lai) đã xảy ra cuộc hỗn chiến khiến cha vợ và con rể bị thương vong.

Nạn nhân là ông Trần Văn Mùa (46 tuổi, quyê Quảng Ngãi) bị thương nặng và con rể ông là Nguyễn Đại Thừa (22 tuổi, trú TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) bị chết ngay tại chỗ.

Thông tin ban đầu, ông Mùa với một người tên là Trung (biệt danh là Trung "heo") và Trương Đức Huấn (quê Quảng Nam) vừa qua Gia Lai buôn bán hàng lặt vặt. Huấn và Trung đã xảy ra mâu thuẫn nên Trung luôn muốn trả thù.

Chiều 23/4, Trung và một thanh niên đi xe máy tới phòng trọ tìm ông Mùa hỏi chuyện. Lời qua tiếng lại, hai bên xông vào đánh nhau. Sau khi đâm ông Mùa vài nhát vào lưng, nhóm Trung bỏ chạy. Ông Mùa đã xách rựa rượt theo, lúc này Thừa cũng chạy theo bố vợ.

Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng

Ra đến đường Lê Duẩn, cuộc hỗn chiến xảy ra. Hậu quả, Thừa tử vong tại chỗ, ông Mùa bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu còn Trung "heo" và đồng bọn tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hiện cảnh sát đang truy bắt các đối tượng gây án.

Thiên Thư