1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

“Cẩu tặc” ném ớt bột vào mặt người truy đuổi, 2 người té xe bị thương

(Dân trí) - Trong lúc đuổi theo nhóm trộm chó, 2 thành viên câu lạc bộ phòng chống tội phạm bị các đối tượng dùng bình xịt hơi cay chống trả và ném ớt bột vào mặt nên bị ngã xe bị thương.

Ngày 23/3, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc 2 thành viên câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Bửu Long, TP Biên Hòa bị các đối tượng trộm chó tấn công dẫn đến bị thương.

Tang vật gồm súng bắn điện và xác chó bị công an thu giữ.
Tang vật gồm súng bắn điện và xác chó bị công an thu giữ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 22/3, tổ tuần tra Công an phường Bửu Long phối hợp với Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường tuần tra trên đường Nguyễn Du thì phát hiện 3 người đi trên 2 xe máy đang bắt trộm chó nên tiến hành truy đuổi.

Nhóm ăn trộm chó lên tăng ga xe máy bỏ chạy vào khu vực rừng tràm thuộc tổ 5, khu phố 1, phường Bửu Long nên Tổ tuần tra tiến hành vây bắt. Lúc này, nhóm ăn trộm chó sử dụng bình xịt hơi cay để chống trả và dùng ớt bột ném vào mặt những người truy đuổi khiến 2 thành viên Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Bửu Long ngã xe, bị thương.

Sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế được đối tượng Mai Tấn Hải, còn hai đối tượng khác chạy thoát. Tại hiện trường, các đối tượng để lại hai xe máy BKS 60L5- 6135 và 60B2 197.68 cùng 9 con chó đã chết, 1 nỏ bắn điện dùng để bắt trộm chó.

Đối tượng Mai Tấn Hải tại cơ quan công an
Đối tượng Mai Tấn Hải tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, bước đầu, Hải khai nhận cùng 2 đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) rủ nhau đi bắt trộm chó. Sau đó, chở về bán cho một số quán thịt cầy trên địa bàn phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa để lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Sau khi lập biên bản ban đầu, Công an phường Bưu Long đã chuyển vụ việc cho Công an TP Biên Hòa để điều tra, làm rõ.

Vĩnh Thủy