1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cậu ruột cầm điếu cày đánh cháu chấn thương sọ não

Trần Thanh

(Dân trí) - Trong lúc uống rượu, Minh và cháu ruột xảy ra mâu thuẫn, Minh đã dùng điếu cày đánh vào đầu của Đ., khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não. Cảnh sát xác định hành vi của Minh có dấu hiệu giết người.

Ngày 9/7, Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với La Văn Minh (SN 1954, ở xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên) về tội Giết người.

Cậu ruột cầm điếu cày đánh cháu chấn thương sọ não - 1

Cảnh sát đọc các quyết định tố tụng đối với La Văn Minh (Ảnh: Công an Hà Giang).

Theo cảnh sát, trước đó, ngày 18/4, La Văn Minh rủ Phùng Văn Đ. (SN 1975, Minh là cậu ruột của Đ.) đến nhà mình ăn cơm, uống rượu.

Tuy nhiên, do uống nhiều rượu nên giữa Minh và Đ. xảy ra mâu thuẫn, Minh đã cầm ống điếu đánh vào đầu của Đ. dẫn đến Đ. ngã xuống nền nhà. Trong lúc Minh định đánh tiếp thì được mọi người can ngăn.

Sau vụ việc, Đ. bị chấn thương sọ não kín. Cơ quan công an xác định hành vi của La Văn Minh có dấu hiệu của tội Giết người.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.