1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

"Cầu cứu" 4 đối tượng lừa đảo, con bạc bị chiếm 400 triệu đồng

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Nhận 400 triệu đồng của "nữ quái" trong đường dây đánh số đề trên 500 tỷ đồng "cầu cứu" để chạy tội, bốn đối tượng nhau chia chác để tiêu xài cá nhân.

Ngày 12/8, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) - cho biết, đơn vị vừa khởi tố, tạm giam 4 đối tượng lừa đảo "chạy án" chiếm đoạt tài sản.

Cầu cứu 4 đối tượng lừa đảo, con bạc bị chiếm 400 triệu đồng - 1

Các đối tượng lừa tiền "chạy án" tại cơ quan công an (Ảnh: Đức Nguyễn).

Trước đó, tháng 6/2021, Công an TP Buôn Ma Thuột đã triệt phá đường dây số đề quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch hơn 500 tỷ đồng và bắt giữ trên 20 đối tượng liên quan.

Trong số đó, có Nguyễn Thị Hoàng Oanh (27 tuổi, ngụ xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) được xác định nằm trong đường dây số đề này.

Vào ngày 6/8 vừa qua, Công an TP Buôn Ma Thuột đã triệu tập Oanh lên làm việc để xử lý về hành vi đánh bạc.

Tại đây, Oanh khai nhận lo sợ vướng tù tội nên đã đặt vấn đề và giao 400 triệu đồng cho một người phụ nữ tên Thảo để lo lót "chạy án" cho mình.

Trước thông tin trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột đã điều tra, xác định và bắt 4 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền dưới vỏ bọc "chạy án" cho Nguyễn Thị Hoàng Oanh.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Vy Thảo (43 tuổi), Đỗ Văn Tân (41 tuổi, cùng ngụ phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột), Đỗ Thị Thu Hiền (43 tuổi, ngụ thị xã Buôn Hồ) và Huỳnh Thị Tuyết Mai (52 tuổi, ngụ huyện Cư M'gar).

Tại cơ quan công an, Thảo khai nhận khi được Oanh liên hệ nhờ lo chạy tội thì đã liên hệ với Tân để trao đổi. Sau đó, Thảo nhận tổng cộng của Oanh 400 triệu đồng và đưa cho Tân 330 triệu đồng lo "công việc", riêng 70 triệu đồng Thảo giữ lại để tiêu xài.

Đối với Tân, sau khi nhận 330 triệu đồng đã chuyển cho Hiền 280 triệu đồng "lo" việc chạy tội và giữ lại 50 triệu đồng tiêu xài. Đối tượng Hiền khi nhận tiền đã giữ lại 60 triệu và chuyển cho Mai 220 triệu đồng.

Đối tượng Mai khai nhận số tiền nhưng bản thân không có khả năng lo "chạy án" và thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Theo Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Do đó, Thượng tá Tuấn khuyến cáo người dân không được có tư tưởng lo lót chạy tội để kẻ gian lợi dụng lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Được biết, đối tượng Nguyễn Thị Hoàng Oanh cũng đã bị cơ quan Công an TP Buôn Ma Thuột khởi tố về tội danh Đánh bạc.