1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Câu cá trộm bị mắng, bỏ thuốc sâu đầu độc cả nhà hàng xóm

(Dân trí) - Đi câu cá trộm bị chủ nhà phát hiện, chửi mắng, Nguyễn Văn Cu ôm hận trong lòng nên quyết tâm trả thù bằng thủ đoạn bỏ thuốc trừ sâu vào hồ nước sinh hoạt giết chết cả nhà hàng xóm.

Ngày 26/2, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã quyết định đình chỉ xét xử, tuyên y án sơ thẩm 14 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Cu (46 tuổi, ngụ Tây Ninh) về tội “Giết người”.
Bị cáo Đoàn Văn Dữ
Bị cáo Nguyễn Văn Cu

Theo bản án sơ thẩm, ngày 5/6/2013, Nguyễn Văn Cu đến ao cá nhà anh Tèo để câu trộm cá. Con anh Tèo là cháu Lê Thị Bích P. phát hiện và không cho Cu câu cá nữa, nên anh này chửi mắng cháu rồi bỏ về nhà người chị họ.

Đến 19h cùng ngày, đi làm về, nghe con gái kể lại sự việc, vợ chồng anh Tèo đến nhà Cu trách mắng việc Cu câu cá trộm. Tại đây, hai bên gây sự, cự cãi nhau. Có người can ngăn, vợ chồng anh Tèo đi về.

Do tức giận vì bị vợ chồng anh Tèo chửi, đòi đánh nên Cu nảy sinh ý định giết chết cả gia đình anh Tèo gồm có 4 người. Khuya ngày 6/6, Cu đi bộ đến nhà hàng xóm lấy trộm bịch thuốc trừ sâu rồi đi thẳng đến nhà anh Tèo. Cu mở nắp đầy hồ nước sinh hoạt hằng ngày bỏ hết thuốc vào đây rồi về nhà ngủ.

Đến 11h trưa hôm sau, nhà anh Tèo dùng nước trong hồ để nấu cơm và rửa rau nhưng chưa ăn. Đến 17h, do hết nước xài, con anh Tèo định rửa hồ thì phát hiện trong hồ chứa nhiều hạt màu tím nên nói với cha mẹ. Anh Tèo báo công an sự việc trên. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Văn Cu đã cúi đầu nhận tội.

VKSND tỉnh Tây Ninh nhận định vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng người khác. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ từ việc câu cá trộm, bị vợ chồng anh Tèo dọa đánh mà bị cáo ôm hận trong lòng rồi thực hiện hành vi trên. Việc gia đình anh Tèo không chết do bị ngộ độc thuốc trừ sâu là ngoài ý muốn của bị cáo.

Bản án 14 năm tù về tội “Giết người” đối với bị cáo Nguyễn Văn Cu là chưa đánh giá đúng tính chất hành vi phạm tội của bị cáo. Mục đích của bị cáo là giết chết 4 người, điều đó cho thấy hành vi của bị cáo là xem thường mạng sống của nhiều người cần phải có hình phạt nặng hơn. Từ đó,  VKSND tỉnh Tây Ninh quyết định kháng nghị theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn Cu.

Tại phiên tòa Phúc thẩm, đại diện VKSND Tối cao cho rằng, bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Tây Ninh đã xử đúng người, đúng tội. Hành vi phạm tội của bị cáo cũng chưa gây ra hậu quả chết người, mức án 14 năm tù là phù hợp. Từ đó, VKSND Tối cao quyết định rút kháng nghị.

Công Quang – Quốc Anh