1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Cặp vợ chồng chuyên '"cất" hàng trắng về thuê người bán lẻ

(Dân trí) - Trong khi đang tổ chức chia nhỏ số lượng ma túy vừa mua về để giao cho người có nhiệm vụ trong ổ nhóm mang đi bán lẻ cho các con nghiện, một cặp vợ chồng ở TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã bị Công an thành phố này tóm gọn.


Ổ nhóm chuyên mua ma túy về chia nhỏ đem bán cho con nghiện ở Cẩm Phả (ảnh Công an cung cấp).

Ổ nhóm chuyên mua ma túy về chia nhỏ đem bán cho con nghiện ở Cẩm Phả (ảnh Công an cung cấp).

Tin từ Công an TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh hôm nay, 11/2, cho biết, Đội CSĐT tội phạm về ma túy thuộc đơn vị vừa tiến hành bắt khẩn cấp Lê Văn Bối (SN1973, ở xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy) và vợ là Nguyễn Thanh Phượng (SN 1984, tạm trú tại khu An Sơn, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả) để điều tra về hành vi mua bán trái phép ma túy. Bối và Phượng được xác định là những đối tượng cầm đầu một ổ nhóm chuyên mua ma túy về chia nhỏ, đóng gói rồi đem phân phối cho các con nghiện trên địa bàn kiếm lời.

Khám xét tại nhà của cặp vợ chồng này, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ 56 gói heroin được cất giấu tại giường ngủ, hơn 85 triệu đồng tiền mặt, 1 xe máy, 5 điện thoại di động cùng nhiều dụng cụ dùng để đóng gói ma túy.

Tại cơ quan công an, bước đầu Bối khai nhận, số ma túy trên Bối trực tiếp đi Hải Phòng mua mang về Cẩm Phả, sau đó chia nhỏ thành từng gói và thuê Nguyễn Thị Hoa (SN 1988, ở xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên) đem bán cho các con nghiện trên địa bàn với giá 200.000 đồng /1 gói. Bối còn khai thêm, việc bán lẻ này Phượng cũng trực tiếp tham gia.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh, khai thác cặp vợ chồng Bối và Phượng để làm rõ vụ việc, riêng Phượng do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại.

An Nhiên