1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Cặp đôi dùng dao, bình hơi cay cướp xe bị bắt sau 1 năm gây án

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Từ thông tin của Công an quận Tân Bình, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đã bắt giữ 2 đối tượng dùng dao, bình hơi cay để cướp xe máy, điện thoại của nam thanh niên xảy ra từ 1 năm trước.

Ngày 24/11, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Thành Tính (sinh năm 1998) và Phạm Minh Thắng (sinh năm 1998, cả 2 cùng ngụ quận 12) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Camera ghi lại cảnh Thắng và Tín thực hiện hành vi cướp tài sản của anh T.

Đây là 2 đối tượng dùng dao, bình hơi cay tấn công anh L.M.T. (sinh năm 1996, ngụ quận Bình Tân) để cướp xe máy và điện thoại xảy ra vào rạng sáng ngày 13/11/2019.

Vụ cướp táo tợn này được camera an ninh ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận.

Cặp đôi dùng dao, bình hơi cay cướp xe bị bắt sau 1 năm gây án - 1
Đối tượng Thắng (bên trái) và Tính bị bắt sau 1 gây án

Tài sản mà Tính và Thắng cướp của anh T. là chiếc xe Piaggio Vespa BKS 50N1-603.13 trị giá 50 triệu đồng và chiếc điện thoại iPhone 7 Plus trị giá 5 triệu đồng.

Từ tin báo của quần chúng nhân dân, ngày 18/11/2019, cơ quan công an đã tiến hành thu giữ xe Vespa BKS 50Y1-262.05 bị vứt bỏ tại bãi đất trống trên đường Nguyễn Văn Cự, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

Qua giám định số sườn, số máy, trinh sát xác định đây chính là xe của anh T. bị cướp vào 5 ngày trước đó.

Đến tháng 9/2020, Công an quận Bình Tân biết Công an quận Tân Bình đang tạm giữ Châu Văn Tùng (sinh năm 1996, quê Bạc Liêu, tạm trú huyện Hóc Môn) về hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi vấn đối tượng Tùng có liên quan và biết thông tin về vụ cướp xe của anh T. nên Công an quận Bình Tân cử cán bộ đến làm việc. Qua đấu tranh, Tùng thừa nhận vụ cướp tài sản của anh T. là do Thắng và Tính thực hiện.

Cặp đôi dùng dao, bình hơi cay cướp xe bị bắt sau 1 năm gây án - 2
Thắng và Tính thực hiện hành vi cướp tài sản của anh T. hồi tháng 11/2019

Xe Vespa cướp được, Thắng nhờ Tùng tìm mối bán nhưng do thấy mạng xã hội và báo chí đăng tải thông tin về vụ cướp nên Tùng mang chiếc xe này vứt ở bãi đất trống trên đường Nguyễn Văn Cự.

Từ lời khai này, ngày 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân tiến hành mời Tính đến làm việc. Bước đầu, Tính khai nhận đã cùng Thắng thực hiện hành vi cướp tài sản của anh T..

Đến ngày 18/11, Công an quận Bình Tân biết Thắng đang chấp hành việc cai nghiện tập trung tại Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Đức (tỉnh Bình Phước) nên tiến hành di lý về trụ sở để làm việc.

Cả 2 khai nhận, trước khi thực hiện vụ cướp, Thắng mặc đồ đồng phục của xe ôm Grab để qua mặt công an, đồng thời mang theo người 1 bình xịt hơi cay. Ngoài ra, trên đường đi tìm “con mồi”, cả 2 ghé vào chợ Lạc Quang (quận 12) để Tính mua thêm 1 con dao.

Cặp đôi dùng dao, bình hơi cay cướp xe bị bắt sau 1 năm gây án - 3
Xe máy của anh T. (ảnh nhỏ bên phải) được công an thu hồi sau khi vụ cướp xảy ra

Sau đó, cả 2 đi xe máy đến hẻm 304 đường số 8 (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) và dùng bình hơi cay, dao tấn công anh T. để cướp xe máy lẫn điện thoại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Tính và Phạm Minh Thắng, điều tra về hành vi cướp tài sản.