1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Bình:

Cảnh sát nổ súng khống chế nam thanh niên “ngáo đá” cầm hung khí

(Dân trí) - Bị “ngáo đá”, Đồng Thành Vinh ở Ninh Bình đã cầm hung khí đập phá đồ đạc và đe dọa người dân. Khi công an đến, đối tượng chửi bới, cầm hung khí cố thủ trong nhà. Cảnh sát đã phải phá khóa, nổ súng khống chế đối tượng.

Chiều 26/1, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, lực lượng Cảnh sát 113 vừa khống chế bắt giữ đối tượng Đồng Thành Vinh (SN 1991, trú phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình) bị ngáo đá, có hành vi hủy hoại tài sản, gây mất an ninh trật tự công cộng.

Đối tượng Đồng Thành Vinh (cởi trần) bị khống chế từ trong nhà đưa ra ngoài sau nhiều giờ cố thủ.
Đối tượng Đồng Thành Vinh (cởi trần) bị khống chế từ trong nhà đưa ra ngoài sau nhiều giờ cố thủ.

Trước đó, chiều 25/1, tại nhà ông Đồng Thanh Bình (bố đẻ Vinh – số nhà 53, đường Hai Bà Trung, phường Nam Bình), Vinh có biểu hiện bị ngáo đá đã cầm dao và búa đinh đập phá đồ đạc trong nhà và đe dọa người dân xung quanh.

Nhận được tin báo, Cảnh sát 113, Công an tỉnh Ninh Bình nhanh có mặt tại hiện trường. Lúc này, Vinh vào trong nhà đóng cửa cố thủ, đối tượng đã có hành vi chửi bới, đe doạ lực lượng công an và người dân.

Do trong nhà có một cháu bé 4 tuổi, Vinh bị ngáo đá lại cầm hung khí nên lực lượng cảnh sát đã tiến hành thuyết phục vận động đối tượng mở cửa. Tuy nhiên, đối tượng vẫn ngoan cố, tiếp tục chửi bới và đe doạ lực lượng.


Đồng Thành Vinh bị cảnh sát 113 khống chế lên xe đưa về cơ quan Công an để làm rõ các hành vi có liên quan.

Đồng Thành Vinh bị cảnh sát 113 khống chế lên xe đưa về cơ quan Công an để làm rõ các hành vi có liên quan.

Ngay sau đó, cảnh sát 113 đã tiến hành phá khoá và nổ súng khống chế thành công đối tượng. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ một dao và một búa đinh.

Hiện vụ việc đang được Công an Ninh Bình điều tra làm rõ.

Thái Bá