1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Cảnh sát hình sự rởm trấn lột tài sản của thiếu nữ

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Xưng là cảnh sát hình sự, Sơn chặn xe máy của thiếu nữ 17 tuổi rồi lấy điện thoại và yêu cầu nạn nhân đem 2 triệu đồng đến nhà để chuộc lại tài sản.

Chiều 28/6, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) cho biết, đang tạm giữ Trần Thanh Sơn (38 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra của công an, lúc 1h30 ngày 6/6, N.H.P.V. (17 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Cửu Vân thì bị một nam thanh niên chặn đường, xưng là cảnh sát hình sự, yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Cảnh sát hình sự rởm trấn lột tài sản của thiếu nữ - 1

Đối tượng Trần Thanh Sơn.

Nam thanh niên thông báo V. chưa đủ tuổi điều khiển xe nên sẽ tạm giữ phương tiện, phạt tiền. Trong lúc cô gái hoang mang lo sợ, nam thanh niên gợi ý nếu đưa 2 triệu đồng thì sẽ bỏ qua.

Do không có tiền mặt, V. đưa một điện thoại iPhone 8 Plus và giấy CMND cho nam thanh niên.

Sau đó, nam thanh niên nói tên Sơn, nhà ở chung cư Phước Định (phường 17, quận Bình Thạnh) và yêu cầu V. khi trời sáng đem tiền đến chuộc. Đến 7h cùng ngày, V. đem tiền đến địa chỉ trên tìm Sơn nhưng không thấy.

Từ tin báo của nạn nhân, Công an quận Bình Thạnh vào cuộc điều tra, xác định Sơn là nghi phạm nên mời lên làm việc. Bước đầu, Sơn khai nhận hành vi phạm tội như nội dung tố giác của V..

Theo công an, Sơn có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, tội cướp giật tài sản và điện thoại của nạn nhân trị giá 4,5 triệu đồng.