1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tiền Giang:

Cảnh sát giao thông truy đuổi gần 2km tóm gọn 2 tên cướp

(Dân trí) - Hai tên cướp vừa áp sát giật điện thoại của một cô gái đang đứng trên QL 1A thì gặp tổ CSGT đang tuần tra. Phát hiện cướp, tổ CSGT truy đuổi gần 2 km bắt gọn 2 tên cướp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 2/3, hai đối tượng Nguyễn Phi Nhơn (20 tuổi) điều khiển xe mô tô hiệu Exciter BKS 63B4-279.70 chở theo đối tượng Lê Hoàng Khanh ,(25 tuổi, cùng ngụ đường Ấp Bắc, phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ TP.Hồ Chí Minh về Trung Lương. Khi đến km1964, đối diện trường Đại học Tiền Giang (thuộc địa bàn xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) thì Nhơn và Khanh phát hiện em Trần Thị Thùy Dung, 18 tuổi (ngụ ấp Kinh B, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) đang đứng nghe điện thoại.

Chiếc xe gắn máy 2 tên cướp dùng để tẩu thoát bị cơ quan công an tạm giữ
Chiếc xe gắn máy 2 tên cướp dùng để tẩu thoát bị cơ quan công an tạm giữ

Ngay sau đó, Nhơn áp sát con mồi cho Khanh giật điện thoại sau đó cả hai tẩu thoát về hướng Trung Lương. Lúc này tổ CSGT thuộc Đội tuần tra số 2 (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) công an tỉnh Tiền Giang) gồm Đại úy Trần Hoàng Nghĩa, Thượng úy Nguyễn Nhất Huy, Thượng úy Trần Minh Sang và CSCĐ Lê Minh Kha đang tuần tra trên đường phát hiện vụ việc nên tổ chức truy đuổi bắt hai tên cướp. Khi đến gần cầu Bến Chùa thuộc địa bàn xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì tổ CSGT đuổi kịp ép xe bắt gọn hai tên cướp cùng tang vật bàn giao cho công an xã Long An, huyện Châu Thành điều tra xử lý. Tại cơ quan công an hai tên cướp thừa nhận hành vi cướp giật tài sản.

Được biết Nhơn và Khanh là công nhân ở Khu công nghiệp Tân Hương.

Hiện hai đối tượng đã được bàn giao cho công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra xử lý.

Nguyễn Vinh